• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Học sinh lớp 7 lập nhóm đi "xin đểu"

Thời sự 21/02/2009 07:51

Một nhóm học sinh lớp 7 ở trường THCS Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội do Đinh Đức Anh cầm đầu đã nhiều lần doạ đánh để "xin đểu" tiền của bạn học. Nhiều em phải trộm tiền của bố mẹ hoặc nhịn ăn sáng để có tiền đưa cho nhóm của Đinh Đức Anh.

Một nhóm học sinh lớp 7 ở trường THCS Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội do Đinh Đức Anh cầm đầu đã nhiều lần doạ đánh để "xin đểu" tiền của bạn học. Nhiều em phải trộm tiền của bố mẹ hoặc nhịn ăn sáng để có tiền đưa cho nhóm của Đinh Đức Anh.

Hôm nay (20/2) công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết đã phát hiện một nhóm học sinh lớp 6, lớp 7 tại Trường THCS Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội chuyên cưỡng đoạt tiền của bạn học.

Nhóm chuyên cưỡng đoạt gồm: Đinh Đức Anh (SN 1996 học sinh lớp 7C), Trần Nam Anh (SN 1995, học sinh lớp 7G), Vũ Huy Hoàng (SN 1997, lớp 6C).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Sau khi tìm hiểu đã chọn hai học sinh là M. (lớp 6) và H. (lớp 7) ở trường rồi thay nhau đe dọa đánh nhiều lần để cưỡng đoạt tiền.

Cụ thể, Đinh Đức Anh khai nhận 3 lần cưỡng đoạt tiền của M. với tổng cộng khoảng 65.000 đồng, cưỡng đoạt của H.  4 lần với số tiền 20.000 đồng.

Nam Anh khai nhận đã cưỡng đoạt tiền của M. 3-4 lần với số tiền khoảng 40.000 đồng; cưỡng đoạt tiền của H. 3 lần với số tiền khoảng 30.000 đồng. Còn Hoàng khai đe doạ cưỡng đoạt tiền của M. 3 lần số tiền 70.000 đồng.

Được biết, để có tiền "cống" nộp,  có em phải ăn trộm tiền của bố mẹ hoặc nhịn ăn sáng. Khi nhóm của Đức Anh "xin đểu" mà không có tiền đưa thì các em sẽ bị đánh.

Hiện, Cơ quan điều tra đã có thông báo gửi về trường để xử lý theo quy định.

(Theo VTC)

NỔI BẬT TRANG CHỦ