• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội mở thêm 2 tuyến bus đến các khu vực du lịch trọng điểm

Du lịch 18/05/2019 07:41

(Tổ Quốc) - Từ nay đến cuối năm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ điều chỉnh, bổ sung thêm 2 tuyến xe bus mới tới các khu vực du lịch trọng điểm của thành phố.

Theo đó, 2 tuyến mới là tuyến Yên Nghĩa - Hoài Đức phục vụ điểm du lịch chùa Trăm Gian và tuyến Phùng - Sơn Tây tiếp cận khu vực Thành cổ Sơn Tây, Đền Và.

Hiện tại, thành phố đã có 13 tuyến xe bus đi qua các khu du lịch trọng điểm và 2 tuyến City tour.

Hà Nội mở thêm 2 tuyến bus đến các khu vực du lịch trọng điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Báo: An ninh Thủ đô

Trong đó, có 6 tuyến bus thường kết nối trực tiếp đến các khu du lịch trọng điểm, gồm:

Tuyến bus số 103 đi từ bến xe Mỹ Đình - Hương Sơn phục vụ khu di tích chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Tuyến bus số 46: Bến xe Mỹ Đình - Cổ Loa phục vụ khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh.

Tuyến bus số 107: Kim Mã - Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam phục vụ khu du lịch Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, thuộc khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây.

Tuyến bus số 19: Trần Khánh Dư - Công viên Thiên đường Bảo Sơn phục vụ khu vui chơi, giải trí Thiên đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức.

Tuyến bus số 47A: Long Biên - Bát Tràng phục vụ du khách tới thăm quan làng gốm Bát Tràng, Gia Lâm.

Tuyến bus số 110: Bến xe Sơn Tây - Vườn quốc gia Ba Vì - Đá Chông phục vụ du khách tới thăm quan tại Vườn quốc gia Ba Vì.

Bảy tuyến bus thường, đi qua các khu du lịch trọng điểm, gồm:

Đền Gióng (Sóc Sơn): tuyến 64, 93;

Chùa Thầy (Quốc Oai): tuyển CNG01, tuyến 89;

Khu du lịch Suối Hai (Ba Vì): tuyến 111.

Hai tuyến City tour gồm: Tuyến City tour 01 với điểm đầu cuối Bờ Hồ/ Nhà hát Lớn, thời gian hoạt động từ 9h00 đến 20h00 hàng ngày với 20 lượt xe, lộ trình đi qua các điểm tham quan của Hà Nội: Hồ Hoàn Kiềm, Nhà thờ Lớn, Cột cờ Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Quán Thánh, Chùa Trấn Quốc, Nhà thờ Cửa Bắc, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà hát Lớn, Bưu điện Hà Nội.

Tuyến City tour 02 với điểm đầu cuối Vườn hoa Con cóc, thời gian hoạt động từ 9h15 đến 18h15 hàng ngày với 18 lượt xe, lộ trình đi qua các điểm tham quan của Hà Nội: Bảo tàng Quân đội Việt Nam, Hoàng Thành Thăng Long, Đền Quán Thánh, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Di tích Hỏa Lò, Nhà thờ Lớn, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, Hà Nội được bình chọn xếp thứ 12/25 điểm đến tốt nhất thế giới năm 2018; là một trong 2 thành phố của Việt Nam lọt top hot nhất thế giới 2018 về lượng phòng du khách đặt trước và được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới đề cử là 1 trong 17 ứng viên vào hạng mục bình chọn giải thưởng "Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới 2018"

Trong 3 tháng đầu năm 2019, ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 7,5 triệu lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt gần 1,9 triệu lượt, tăng 15,5% (khách du lịch quốc tế có lưu trú ước đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018). Khách du lịch nội địa ước đạt gần 5,6 triệu lượt, tăng 9%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 26.954 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2019, Hà Nội phấn đấu đón 28,58 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,8% so với số ước thực hiện năm 2018, trong đó bao gồm: 6,66 triệu khách quốc tế; 21,92 triệu khách nội địa...

Thủy Bích (t/h)

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ