• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Nguyên nhân vụ cháy căn nhà khóa trái khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm

Tin tổng hợp 02/12/2019 15:49

(Tổ Quốc) - 3 nạn nhân được phát hiện nằm đè lên nhau tại khu vực gác xép, tử vong thương tâm sau khi ngọn lửa bốc lên dữ dội hơn 1 tiếng. Lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu là do chập điện.

Liên quan đến vụ cháy căn nhà cấp 4 trên phố Nguyễn Chính khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm, sáng 2/12, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác định, nguyên nhân ban đầu là do chập điện. Các nạn nhân bị ngạt khói, kêu cứu bất thành và nằm đè lên nhau tại khu vực gác xép. 

"Nơi xảy ra hoả hoạn nằm trong ngõ nhỏ hẹp, căn nhà bị quây kín băng tôn, khung sắt,... khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn và các nạn nhân không thể có đường thoát ra ngoài", đại diện Công an quận Hoàng Mai nói.

Được biết, 3 nạn nhân xấu số gồm bà Phùng Thị Kim T. (SN 1959) và 2 cháu ngoại Trịnh Minh D. (SN 2011) và Hà Anh V. (SN 2010). Tối hôm trước (30/11), cháu D. và V. đến nhà bà T. dự sinh nhật rồi xin ngủ lại. 

Hà Nội: Nguyên nhân vụ cháy căn nhà khóa trái khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm. Ảnh: Phương Thảo.

Rạng sáng hôm sau, căn nhà bất ngờ bốc cháy, 3 bà cháu kêu cứu thảm thiết. Người dân nhanh chóng tiếp cận, phá cửa. Tuy nhiên, do nhà bà T. nhiều lớp cửa, hàng xóm dùng búa phá được cửa thứ nhất và cửa thứ 2, nhưng không thể tiếp tục vào sâu.

"Lúc đập được phần mái tôn thì cả ba nạn nhân nằm đè lên nhau tại khu vực gác xép, tử vong thương tâm. Cảnh tượng đó tôi cùng nhiều người chứng kiến rất đau lòng. Họ đã cố gắng thoát ra ngoài nhưng bất thành", anh Trần Hữu Anh (nhân chứng) chia sẻ.

Hiện, Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Nhân

NỔI BẬT TRANG CHỦ