• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

''Hà Nội - Những ngày không thể nào quên'' - Chương trình nghệ thuật tri ân lực lượng đẩy lùi dịch Covid-19

Văn hoá 29/06/2020 16:16

(Tổ Quốc) - ''Hà Nội - Những ngày không thể nào quên'' tri ân lực lượng đẩy lùi dịch Covid-19; Chương trình "Sắc màu văn hóa cuối tuần - Bắc Ninh thành phố tôi yêu"; Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam là những thông tin văn hóa và gia đình nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam.

''Hà Nội - Những ngày không thể nào quên'' - Chương trình nghệ thuật tri ân lực lượng đẩy lùi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Những ngày không thể nào quên". Ảnh: Hà Nội mới

Hà Nội: Tối 28/6, chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Những ngày không thể nào quên" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ, trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Chương trình nhằm tôn vinh, tri ân y, bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, đồng thời, góp phần khẳng định tinh thần đoàn kết, khí phách Hà Nội là nền tảng đưa Thủ đô phát triển vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện những dấu ấn của mảnh đất Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, từ khi vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, Hà Nội, đến những ngày kháng chiến, giải phóng Thủ đô, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và gần đây là Hà Nội cùng cả nước chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch Covid-19.

Một số tiết mục tiêu biểu trong chương trình là: "Dời đô", "Tiến về Hà Nội", "Bài ca thống nhất", "Việt Nam sẽ chiến thắng", "Người mẹ áo trắng", "Nói với con mùa dịch", "Quân dân chung tay chống dịch", "Bài ca Việt Nam chống dịch", "Việt Nam ơi! Chống giặc corona"...

Tham gia biểu diễn trong chương trình là các ca sĩ Dương Hoàng Yến, Huyền Trang, Minh Thu, Vũ Thắng Lợi... và các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội...

Bắc Ninh: Tối 28/6, tại tuyến phố chuyên doanh Trần Hưng Đạo và Ngô Gia Tự, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Chương trình "Sắc màu văn hóa cuối tuần - Bắc Ninh thành phố tôi yêu" chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Chương trình "Sắc màu văn hóa cuối tuần - Bắc Ninh thành phố tôi yêu", đông đảo người dân và du khách được thưởng thức Chương trình nghệ thuật gồm 2 phần "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" và "Sức sống thành phố trẻ" với nhiều ca khúc chọn lọc, ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi Bắc Ninh - thành phố trẻ giàu truyền thống văn hiến, năng động trong thời kỳ hội nhập, do các ca sỹ, nhóm nhạc nổi tiếng và đoàn viên thanh niên của thành phố thể hiện.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố diễn ra sôi nổi dọc các tuyến phố với sự tham gia của các Câu lạc bộ Quan họ, dưỡng sinh, khiêu vũ, đoàn Kèn nhạc nghi lễ Công an nhân dân... đã nhận được sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân.

Hà Nam: Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam, khẳng định, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn hướng dẫn cấp cơ sở tăng cường công tác truyền thông và xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã được đông đảo phóng viên, biên tập viên, cộng động tham gia viết và đăng bài; hoạt tuyên truyền truyền trực quan bằng baner, khẩu đã được nhiều đơn vị từ tỉnh đến cơ sở triển khai với các nội dung tuyên truyền: "Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6!", "Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc!", "Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình!", "Yêu thương và Chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!", "Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!", "Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững!".

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cũng được tổ chức đa dạng và phong phú từ tỉnh đến cơ sở. Điểm nổi bật trong hoạt động này là "Giải bóng chuyền hơi chào mừng ngày Gia đình Việt Nam" được tổ chức trong buổi chiều ngày 26/6/2020 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao.

Ngày Gia đình Việt Nam đã trở thành một sự kiện văn hóa lớn đối với người dân Hà Nam và cộng đồng nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình. Dù đi đâu, làm gì hãy luôn hướng về gia đình với những gì tốt đẹp. Các hoạt động văn hóa, thể thao năm nay cũng là dịp để từng cá nhân và cộng đồng tiếp tục ghi nhớ, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của gia đình, của dân tộc; là tiền đề để các hoạt động kỷ niệm 20 năm (2001-2021) ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm sau được tổ chức sâu, rộng hơn.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ