• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Phong tỏa hai con ngõ ở phường Nguyễn Du sau khi ghi nhận 20 F0

Sức khỏe 19/11/2021 11:57

(Tổ Quốc) - Cơ quan quan chức năng đã phong tỏa tạm thời ngõ Đỗ Hành và Vũ Hữu Lợi phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 19/11, theo ghi nhận của chúng tôi, toàn bộ lối đi vào ngõ Đỗ Hành và Vũ Hữu Lợi đã được lập chốt cứng, "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Tại các đầu phố có lực lượng chức năng trực 24/24. Đây là khu vực phong tỏa sau khi ghi nhận 20F0 mới được phát hiện qua sàng lọc.

Ngõ Đỗ Hành

Ngõ Đỗ Hành đã được lập chốt

Chốt cứng tại Vũ Hữu Lợi

Chốt cứng tại Vũ Hữu Lợi

Dãy nhà trên phố Lê Duẩn và Nguyễn Thượng Hiền cũng đã có thông báo hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

Riêng tại phố Nguyễn Thượng Hiền và một phần đoạn đường Lê Duẩn, lực lượng chức năng cũng đã căng dây, có biển báo hạn chế, một số cửa hàng vẫn được phép mở cửa trong giới hạn cho phép.

Một cán bộ đang làm nhiệm vụ tại địa bàn cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn thành đưa 20 F0 đi cách ly, toàn bộ người dân ở khu vực đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Nhiều ngôi nha trên đường Lê Duẩn cũng đã được lập rào chắn

Nhiều ngôi nhà trên đường Lê Duẩn cũng đã được lập rào chắn

Dãy nhà bị hạn chế đi lại

Dãy nhà bị hạn chế đi lại

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới từ 18h ngày 17/11 đến 18h ngày 18/11, ghi nhận 277 ca bệnh trong đó: cộng đồng (114), khu cách ly (137), khu phong tỏa (26).

Phân bố tại 25/30 quận, huyện: Hai Bà Trưng (26), Hà Đông (23), Hoàng Mai (23), Ba Đình (22), Quốc Oai (20), Gia Lâm (20) Bắc Từ Liêm (20), Chương Mỹ (16), Hoài Đức (13), Long Biên (11), Thanh Xuân (11), Mê Linh (10), Đống Đa (7), Thường Tín (4), Thanh Trì (4), Sơn Tây (3), Đông Anh (3), Cầu Giấy (3), Thanh Oai (2), Mỹ Đức (2), Phúc Thọ (2), Sóc Sơn (1), Ba Vì (1), Ba Vì (1), Phú Xuyên (1), Hoàn Kiếm (1).

Phân bố 114 ca cộng đồng theo quận, huyện:

Hai Bà Trưng (21); Chương Mỹ (15); Hà Đông (11); Hoài Đức (10); Ba Đình (8); Mê Linh, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai (7); Nam Từ Liêm (6); Long Biên, Sơn Tây, Đống Đa (3); Quốc Oai, Thanh Trì, Thanh Xuân (2), Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Oai, Phúc Thọ, Mỹ Đức, Gia Lâm, Phú Xuyên (1).

Phân bố 277 ca theo các chùm ca bệnh, ổ dịch:

Chùm Ho sốt thứ phát (112); Chùm Sàng lọc ho sốt (41); Chùm ÔD Yên Nội, Đồng Quang (19); Chùm ÔD Phú Đô, Nam Từ Liêm (18); Chùm liên quan ÔD thôn Mới, Tốt Động (14); Chùm liên quan ÔD Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (14); Chùm Liên quan các tỉnh có dịch (11); Chùm ÔD Kho hàng Shopee KCN Đài Tư (11); Chùm Liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát)(10).

Chùm ÔD La Thành, Giảng Võ(9); Chùm liên quan ÔD Đức Thọ, Mỹ Đình (6); Chùm liên quan ÔD Bạch Trữ, Tiến Thắng(6); Chùm liên quan ÔD đường Trần Duy Hưng(4).

Chùm liên quan ÔD Sài Sơn, Quốc Oai (1); Chùm liên quan ÔD Phú La, Hà Đông (1).

Phân bố 114 ca cộng đồng theo chùm:

Chùm Ho sốt thứ phát (43), Sàng lọc ho sốt (40), Chùm ca bệnh Thôn Mới, Tốt Động (14), Liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát 8), Liên quan các tỉnh có dịch (5), Chùm ca bệnh Phú Đô, Nam Từ Liêm (2), Chùm ca bệnh Yên Nội, Đồng Quang (1), Chùm ca bệnh La Thành, Giảng Võ (1).

Dù đã có dây hạn chế nhưng một số người vẫn cố gắng "vượt rào"

Dù đã có dây hạn chế nhưng một số người vẫn cố gắng "vượt rào"

20F0 ở khu vực đã được đưa đi điều trị

20F0 ở khu vực đã được đưa đi điều trị

Một ngôi nhà thực hiện lệnh cách ly y tế

Một ngôi nhà thực hiện lệnh cách ly y tế

Bên trong khu phong tỏa

Bên trong khu phong tỏa

Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 7.016 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.542 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.474 ca.

Minh Ngọc

NỔI BẬT TRANG CHỦ