• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: "Quận Hà Đông thu ngân sách 3.000 tỉ đồng, gấp 5 lần tỉnh Bắc Kạn, sao phải ngồi chờ thành phố xúc tiến đầu tư?”

Thời sự 21/11/2020 15:43

(Tổ Quốc) - Sau nghe các kiến nghị, đề xuất của quận Hà Đông, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, thu ngân sách 3.000 tỉ đồng một năm là rất lớn, do đó, quận nên tự tổ chức xúc tiến đầu tư chứ không phải chờ Thành phố.

Sáng nay (21/11), Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với quận Hà Đông.

Q.Hà Đông: “Thu ngân sách 3.000 tỉ đồng, gấp 5 lần tỉnh Bắc Kạn, sao phải ngồi chờ thành phố xúc tiến đầu tư” - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với quận Hà Đông.

Thu ngân sách gần 3.000 tỉ đồng/năm

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân cho biết, thu ngân sách trên địa bàn quận 10 tháng đầu năm 2020 đạt 2.524 tỉ đồng, bằng 68,7% so với dự toán giao. Năm 2020, toàn quận có 43 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, 62 công trình đang thi công .

Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân nêu nhiều kiến nghị, đề xuất như: đối với công tác quản lý đất đai, quận Hà Đông kiến nghị Thành phố sớm xem xét kết luận, cho phép Hà Đông tiếp tục được thực hiện công tác giao đất dịch vụ theo đề xuất của liên ngành.

Q.Hà Đông: “Thu ngân sách 3.000 tỉ đồng, gấp 5 lần tỉnh Bắc Kạn, sao phải ngồi chờ thành phố xúc tiến đầu tư” - Ảnh 2.

Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân báo cáo.

Quận cũng đề nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, tỷ lệ 1/500, để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

“Thành phố sớm kêu gọi đầu tư thực hiện dự án khu sản xuất, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại phường Yên Nghĩa khoảng 70ha; Thành phố sớm kêu gọi đầu tư dự án khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao của Thành phố quy mô diện tích 98ha…” - Bí thư quận ủy Hà Đông kiến nghị.

Thu hút đầu tư “hơi bị lệch”

Ông Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho rằng, hiện nay nhà đầu tư chưa muốn vào quận Hà Đông vì vấn đề giao thông, hạ tầng. Do đó, quận cần phải xem xét lại quy hoạch. Cần phải ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ông Vũ Đức Bảo cũng lưu ý đến lãnh đạo quận Hà Đông rằng “Các dự án đô thị sẽ không tạo ra nhiều việc làm bền vững, chính vì vậy quận nên chú trọng các dự án về sản xuất”.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, do tốc độ đô thị hóa nhanh, Hà Đông còn nhiếu vấn đề liên quan công tác quản lý đô thị; kinh tế chưa có đột phá lớn; thu hút đầu tư còn nặng đề đầu tư bất động sản; quản lý trật tự đô thị còn nhiều vấn đề cần quan tâm.

Q.Hà Đông: “Thu ngân sách 3.000 tỉ đồng, gấp 5 lần tỉnh Bắc Kạn, sao phải ngồi chờ thành phố xúc tiến đầu tư” - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc.

“Chủ tịch một quận ở Hà Nội có vị thế rất lớn, quận Hà Đông là địa bàn trung tâm, lãnh đạo quận phải nhận thức được điều này” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đồng thời cũng chỉ ra rằng: “Quận Hà Đông thu ngân sách trên 3.000 tỉ đồng, gấp 5 lần tỉnh Bắc Kạn, vì vậy nên tự tổ chức xúc tiến đầu tư sau đó Thành phố sẽ hỗ trợ kêu gọi các doanh nghiệp vào chứ không phải là ngồi chờ thành phố”.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thu hút đầu tư hiện nay trên địa bàn quận Hà Đông đang “hơi bị lệch”, nặng nề về các dự án bất động sản, các dự án sản xuất chưa nhiều.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, ông Vương Đình Huệ đề nghị quận Hà Đông cần phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Cần chủ động, tích cực, quyết liệt hơn nữa để xây dựng Hà Đông thành "thành phố phía Đông" của Hà Nội.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ