• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội tuyên dương 509 học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô

Giáo dục 20/06/2020 17:03

(Tổ Quốc) - Sáng 20/6, Hà Nội tổ chức tuyên dương khen thưởng 509 học sinh giỏi xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu, cháu ngoan Bác Hồ của ngành Giáo dục Thủ đô năm học 2019-2020.

Năm học 2019-2020 là một năm học có nhiều đổi mới tích cực trong công tác giáo dục, đồng thời toàn ngành Giáo dục cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Tuy nhiên, với tinh thần "Tạm dừng đến trường, không dừng việc học", Hà Nội đã triển khai việc dạy học trên truyền hình, dạy học trực tuyến… thu hút gần 100% học sinh tham gia. Đây là lần đầu tiên việc dạy học trực tuyến được triển khai bài bản, rộng khắp, giúp cho việc dạy học không bị gián đoạn, bước đầu đạt được các kết quả tích cực, được các ngành, các cấp ghi nhận.

Năm học 2019-2020, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục được ổn định và có bước phát triển manh, toàn Thành phố có 2.750 trường học, hơn 2 triệu học sinh. Các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại.

Toàn Ngành tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học, chất lượng dạy học luôn được duy trì ổn định và từng bước được nâng lên.

Đây cũng là năm học học sinh Thủ đô tiếp tục giành được nhiều thành tích ấn tượng trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế, giáo dục Hà Nội được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2019.

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020, Hà Nội có 144 thí sinh đạt giải, dẫn đầu cả nước. Tại các kỳ thi quốc tế, học sinh Thủ đô ghi dấu ấn với 338 giải và huy chương các loại. Đặc biệt, tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 50, học sinh Hà Nội xuất sắc giành Huy chương Vàng, đưa Đoàn Việt Nam đứng thứ 4/78 quốc gia, hay tại Olympic Hóa học quốc tế 2019, học sinh Hà Nội được trao giải cho thí sinh xuất sắc nhất với số điểm tuyệt đối 40/40 phần thi thực hành, đây cũng là thí sinh Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích này.

Hà Nội tuyên dương 509 học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô - Ảnh 1.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao tặng Bằng khen cho các học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh, hoạt động tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm nay đặc biệt có ý nghĩa đối với ngành Giáo dục.

Là một trong những Ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, thực hiện phương châm "không dừng học", Bộ trưởng đánh giá cao các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh học sinh khi chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu trong việc dạy học trực tuyến.

Bộ trưởng ghi nhận, không chỉ có hơn 500 học sinh được tuyên dương hôm nay mà còn nhiều các em học sinh của Hà Nội đã luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, có những hành động rất cảm động.

Hà Nội tuyên dương 509 học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ tại Lễ tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2019-2020

Nhìn lại chặng đường gần 5 năm nhiệm kỳ của mình, với giáo dục Thủ đô, Bộ trưởng chia sẻ, về điều kiện đảm bảo chất lượng, dù tốc độ đô thị hóa cao và phải chịu nhiều hạn chế nhưng số lượng trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên; các thầy cô giáo đi đầu trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới…

Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo Thành phố quan tâm hơn tới Ngành, bên cạnh các hoạt động đại trà, mũi nhọn cần có thêm những hoạt động trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tiếp tục củng cố và phát triển dạy và học trực tuyến, và thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã điểm lại những kết quả mà ngành Giáo dục Thủ đô đã đạt được trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ghi nhận, biểu dương thành tích của các em học sinh đã đạt được, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định, đó là những vinh dự cho chính các em, cho gia đình nhưng cũng là vinh dự cho các thầy cô giáo, cho nhà trường, và cũng là vinh dự chung của ngành Giáo dục Thủ đô và quốc gia.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố cũng chia sẻ về định hướng phát triển Giáo dục Thủ đô, trong đó, có các vấn đề về mở rộng dạy và học tiếng Anh, tin học, phù hợp với lộ trình xây dựng nền kinh tế số, định hướng của Chính phủ; triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới; củng cố xây dựng hệ thống trường, lớp đạt chuẩn quốc gia; giải quyết dứt điểm các vấn đề về biên chế giáo dục; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong giáo dục, bắt đầu từ cấp tiểu học; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, quan tâm tới các trường đào tạo nghề…

Trong thời gian tới, Thành phố sẽ rà soát toàn bộ trường học các quận nội thành, xây dựng trường lớp để đảm bảo không thiếu trường, thiếu lớp, giảm sĩ số lớp học xuống đến mức tiêu chuẩn 35 học sinh/lớp; ưu tiên phát triển, đầu tư mọi mặt, mở rộng quy mô các kỳ thi quốc tế, để Hà Nội trở thành một trung tâm lớn về giáo dục đào tạo theo đúng định hướng Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Thành phố trong thời gian tới đây, Chủ tịch nhấn mạnh.

Hà Nội tuyên dương 509 học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô - Ảnh 3.

Học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô nhận Bằng khen

Biểu dương thành tích đã đạt được của các học sinh Hà Nội, tại buổi lễ, đã tuyên dương khen thưởng 509 học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô năm học 2019-2020.

Trong đó, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho học sinh Trần Xuân Tùng, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi Olympic quốc tế năm 2019.

Tại buổi lễ, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cũng đã công bố các quyết định tặng Bằng khen của Bộ GDĐT cho 2 học sinh thuộc Sở GDĐT đã đạt Huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế, Bằng khen cho 17 học sinh THPT đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020.

Cùng đó là các quyết định của UBND Tp. Hà Nội, khen thưởng 58 học sinh đã có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc tế năm học 2019-2020; tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho học sinh lớp 9A1, trường THCS Kiến Hưng, Hà Đông.

Sở GDĐT Hà Nội tặng Giấy khen cho 509 học sinh các trường THPT, trung tâm GDTX-GDNN đã có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm học 2019-2020.

Vân Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ