• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Tĩnh: Mục sở thị bãi rác quá tải, bốc mùi ở "làng Hàn Quốc" từ trên cao

Pháp luật 07/03/2020 22:26

(Tổ Quốc) - Công suất xử lý rác của nhà máy HTX dịch vụ Tân Phát chỉ 700kg/giờ. Tuy nhiên số lượng rác tại xã Cương Gián và các xã lân cận huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) quá lớn, khiến nhà máy quá tải, rác ùn ứ bốc mùi.

Theo phản ánh của người dân xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhiều tháng nay, tại nhà máy rác trên địa bàn xã tình trạng rác không được xử lý kịp thời kiến cả vùng phải chịu mùi hôi thối từ nhà máy.

Hà Tĩnh: Mục sở thị bãi rác quá tải, bốc mùi ở "làng Hàn Quốc" từ trên cao - Ảnh 1.

Nhà máy xử lý rác HTX dịch vụ môi trường Tân Phát tại xã Cương Gián

Ông Đinh Văn Hường (trú tại xã Cương Gián) cho biết, Mỗi lần nhà máy đốt rác thì khói mịt mù, bốc mùi khó chịu... thậm chí, nguồn nước ứa đọng của nhà máy đi qua nhiều đồng lúa khiến ô nhiễm nguồn nước.

Hà Tĩnh: Mục sở thị bãi rác quá tải, bốc mùi ở "làng Hàn Quốc" từ trên cao - Ảnh 2.

Ông Đinh Văn Hường (trú tại xã Cương Gián) phản ánh về tình trang ô nhiễm từ nhà máy

"Nguồn nước thải của nhà máy xả ra sông Dinh, không biết mức độ độc hại như thế nào ... nhưng hiện tại là thấy như vậy", ông Hường nói.

Hà Tĩnh: Mục sở thị bãi rác quá tải, bốc mùi ở "làng Hàn Quốc" từ trên cao - Ảnh 3.

Mỗi lần đốt khói từ nhà máy tỏa đi khắp nơi bốc mùi khét lẹt

Theo quan sát, nhà máy rác cách khu dân cư khoảng 3km, số lượng rác lớn tập trung thành từng ụ, đến gần nhà máy thì mùi hôi thối nồng nặc. Phía trong nhà máy, chỉ có một lò đốt với 3 công nhân đang làm việc. Khi nhà máy vận hành đốt, cột khói bốc cao hàng chục mét, tỏa đi khắp nơi mùi khét lẹt.

Hà Tĩnh: Mục sở thị bãi rác quá tải, bốc mùi ở "làng Hàn Quốc" từ trên cao - Ảnh 4.

rác thải tập trung trong nhà máy

Trao đổi với Báo điện tử Tổ Quốc, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân cho hay, Theo quyết định đầu tiên thì nhà máy xử lý rác cho 3 xã, tuy nhiên sau này Hội đồng nhân dân tỉnh đã có quyết định xử lý rác cho các xã lân cận. Sắp tới, sẽ lắp đặt thêm lò đốt xử lý rác cho 7 xã. Với công suất 2000kg/giờ.

Hà Tĩnh: Mục sở thị bãi rác quá tải, bốc mùi ở "làng Hàn Quốc" từ trên cao - Ảnh 5.

Số lượng rác quá lớn công suất nhà máy không thể tải kịp

Đặt vấn đề, có người dân phản ánh về tình trạng rác không qua xử lý  mà được chôn lấp?

Ông Thanh khẳng định: "Không có chuyện chôn lấp rác chưa qua xử lý. Mà chỉ do số lượng rác lớn, quá tải nên không xử lý kịp mà thôi".

Hà Tĩnh: Mục sở thị bãi rác quá tải, bốc mùi ở "làng Hàn Quốc" từ trên cao - Ảnh 6.

Cổng nhà máy xử lý rác

Được biết, nhà máy rác tại xã Cương gián do HTX dịch vụ môi trường Tân Phát vận hành.

Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với dân số gần 15.000 người, hiện đang có 1.800 người đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Trước đây, cuộc sống của người dân dựa vào nghề đi biển và nông nghiệp nên nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Những năm gần đây nhờ đi lao động Hàn Quốc nên đời sống kinh tế người dân phát triển, thay đổi bộ mặt nên được gọi với cái tên là "làng Hàn Quốc".

Văn Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ