• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hai Bộ trưởng nói về việc người nước ngoài "núp bóng" thuê, mua đất ở vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh

Thời sự 25/05/2020 11:11

(Tổ Quốc) - Bên hành lang QH sáng 25/5, Bộ trưởng TN-MT và KH-ĐT đã có trao đổi xung quanh việc người, doanh nghiệp nước ngoài "núp bóng" thuê, mua đất ở vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh.

Theo Luật Đất đai, không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp nước ngoài

Trong báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Bộ Quốc phòng đã nêu ra hàng loạt bất cập trong việc người Trung Quốc, người có yếu tố Trung Quốc “núp bóng” dưới nhiều hình thức để mua đất đai ở các khu vực có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng tại Việt Nam, nhất là ven biển Đà Nẵng.

Bên hành lang Quốc hội sáng 25/5, trao đổi với PV về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà cho hay, việc này Sở Tài nguyên - Môi trường Đà Nẵng đã có trả lời và "Luật Đất đai là quy định chặt chẽ nhất về vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai".

Ông Hà nêu rõ, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư theo Luật Đầu tư, theo Luật Nhà ở, họ hoàn toàn được phép.

", ông Hà nhấn mạnh.

Trao đổi thêm với PV bên hành lang QH về vấn đề "thu hút đầu tư nước ngoài, liên quan đến các dự án có yếu tố người nước ngoài mà thuê đất, sử dụng các ô đất ở vị trí liên quan đến an ninh quốc phòng thì trong Luật Đầu tư (sửa đổi) lần này được cụ thể hóa như thế nào?", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời, trong tờ trình dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi có nêu rõ vấn đề này. Trong đó, các vấn đề này phải được kiểm soát chặt chẽ, một số thì cấm luôn, một số thì phải thẩm định, phê duyệt chặt chẽ.

Đối với câu hỏi "Luật Đầu tư hiện hành có quy định gì liên quan đến việc ngăn chặn tình trạng người nước ngoài thu gom, mua, thuê đất, hoặc núp bóng doanh nghiệp Việt, người Việt để sở hữu các ô đất, đặc biệt là các vị trí đất liên quan đến quốc phòng?", Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư nói, chưa có các chính sách cụ thể và hiện các vấn đề này, Bộ đang nghiên cứu, để có thể ban hành một Chỉ thị mới.

Hai Bộ trưởng nói về việc người nước ngoài núp bóng thuê, mua đất ở vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

Ông Dũng nói thêm, Luật là bình đẳng cho tất cả đối tượng, thành phần chứ không thể cụ thể hết từng thành phần hay phân biệt đối xử người nước này với người nước kia được.

Vì thế, Nhà nước phải sử dụng các công cụ khác nhau để quản lý, có những vấn đề không thể điều chỉnh hết bằng Luật được.

Đối với báo cáo trả lời cử tri của Bộ Quốc phòng chỉ rất rõ từng vị trí, ô đất ở Đà Nẵng mà bị người Trung Quốc núp bóng để thu gom, Bộ trưởng Dũng cho hay, chưa biết báo cáo này và đang nghiên cứu.

ĐB Dương Trung Quốc: "Bộ Quốc phòng đã nói ra, rất trách nhiệm"

Cũng trao đổi về vấn đề này, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, việc nhà đầu tư nước ngoài ‘núp bóng’ chiếm dụng đất ở vị trí đắc địa, quốc phòng, nhất là ở Đà Nẵng không mới mẻ và trên diễn đàn Quốc hội nhiều đại biểu, trong đó có cá nhân ông cũng đã nói.

"Rất mừng là lần này Bộ Quốc phòng đã nói ra, rất trách nhiệm", ông Quốc nói.

Theo ĐBQH Dương Trung Quốc, để xảy ra vấn đề này, chúng ta nhớ tới nguyên lý cổ điển "tiên trách kỷ hậu trách nhân" và do chúng ta lỏng lẻo, sơ hở... nên họ mới vào được.

"Do đó, bên cạnh việc xử lý theo đúng luật, thông lệ quốc tế với đối tác nước ngoài để không tạo ra sự phân biệt thì phải "trị" người trong nước tiếp tay cho họ làm", ông Quốc nói.

Hai Bộ trưởng nói về việc người nước ngoài núp bóng thuê, mua đất ở vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.

ĐBQH này cũng nhấn mạnh, bản báo cáo của Bộ Quốc phòng cũng đề cập cả những thủ thuật nhà đầu tư nước ngoài lách luật: thông qua sở hữu cổ phần, nhờ thuê người trong nước đứng tên… những lỗ hỏng này cần phải trám lại.

"Trách nhiệm và lỗi ở đây trước hết thuộc về chính quyền địa phương - là người trực tiếp quản lý ở địa phương, hơn ai hết họ phải biết, nắm rõ tình hình.

Vì thế, trước hết phải xử lý cơ quan quản lý ở địa phương, sau đó mới tới các cơ quan có trách nhiệm liên quan. Ở đây không phải là sơ suất trong cấp phép đầu tư của địa phương mà rõ ràng là lỗi.

Trong đó xử lý nhà đầu tư nước ngoài trong các trường hợp này phải xử lý đúng luật pháp, đúng thông lệ quốc tế", ông Quốc nêu rõ.

Hoàng Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ