• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hải Dương: Các khu di tích, danh lam thắng cảnh được mở trở lại từ ngày 1/5

Du lịch 30/04/2020 18:59

(Tổ Quốc) - Các khu di tích, danh lam thắng cảnh được mở trở lại từ ngày 1/5; Tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng; Đồ Sơn lại tưng bừng chào đón mùa du lịch mới… là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, Hải Phòng.

Hải Dương: Các khu di tích, danh lam thắng cảnh được mở trở lại từ ngày 1/5 - Ảnh 1.

Đền Sượt tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương. Ảnh (Phòng VHTT Tp.Hải Dwowng)

Hải Dương: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, trong đó cho phép các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh được mở cửa đón du khách tham quan trở lại từ ngày 1/5, sau một thời gian dài đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, hoạt động du lịch nội địa được hoạt động trở lại với điều kiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Để đảm bảo việc phòng chống dịch, tỉnh yêu cầu, Ban quản lý các di tích phải trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ trang thiết bị để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Trước đó, UBND tỉnh quy định các khu di tích, danh lam thắng cảnh tạm dừng hoạt động, các cá nhân và đơn vị kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao chưa được hoạt động trở lại, chưa được sử dụng các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao nơi công cộng.

Toàn tỉnh hiện có trên 2.000 di tích, gồm: đình, đền, chùa, miếu, nghè, quán, đàn, lăng mộ, cầu đá... đã được lập danh mục đề nghị bảo vệ theo Luật Di sản văn hóa. Trong đó, có 4 di tích, khu di tích xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, 141 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 220 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Năm 2019, toàn tỉnh Hải Dương đón trên 4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch ước đạt 1.980 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2018.

Hà Nam: UBND tỉnh Hà Nam vừa có văn bản triển khai Chỉ thị số 19/CT- ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT- ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương và người dân nêu cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, đoàn kết tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh. Trong đó, tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung quá 30 người và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

Các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khu tập luyện thể thao được hoạt động trở lại và phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định, hướng dẫn của ngành Y tế, nhất là biện pháp đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn.

Hải Phòng: Cổng thông tin Hải Phòng ngày 30/4 đưa tin, hàng năm, cứ vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, Đồ Sơn lại tưng bừng chào đón mùa du lịch mới. 

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, song quận Đồ Sơn luôn nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa đảm bảo làm tốt công tác phòng, chống dịch; vừa tập trung giữ vững phát triển kinh tế - xã hội. Và một trong những nhiệm vụ quan trọng được quận Đồ Sơn đề ra chính là chuẩn bị điều kiện tốt nhất đón du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong mùa du lịch năm nay.

Năm nay là năm thứ 2 quận Đồ Sơn tiếp tục được thành phố cho phép thí điểm cho các hộ thuê bãi tắm khu 2 kinh doanh dịch vụ ô, ghế. Với lợi thế bãi biển khu 2 có chiều khoảng 650m, chiều rộng 20-50m được chia thành 10 điểm, mỗi điểm rộng 240m2, cho các hộ thuê kinh doanh ô, ghế theo hình thức đấu thầu, ký hợp đồng có thời hạn 1 năm. Để bãi tắm thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, mỗi điểm kinh doanh được đặt cách nhau 15-25m, được bố trí tối đa 15 ô, 60 ghế và chỉ được kinh doanh nước giải khát. Ngoài ra, tại bãi tắm khu 2, quận Đồ Sơn bố trí cho thuê 2 điểm kinh doanh dù bay và phao liên hoàn với tổng diện tích 240m2 phía cuối bãi. Việc xây dựng phương án cụ thể sẽ góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cảnh quan môi trường; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch biển Đồ Sơn.

Bên cạnh việc xây dựng phương án quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ tại bãi biển khu 2, quận Đồ Sơn cũng đang gấp rút hoàn thiện đề án thí điểm tuyến phố đi bộ trình thành phố xem xét, phê duyệt để sớm triển khai phục vụ khách du lịch. Để đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và môi trường du lịch tại Đồ Sơn, quận Đồ Sơn sẽ xem xét, bố trí các quầy ẩm thực, bán hàng lưu niệm… dọc tuyến phố đi bộ.

Ngoài ra, một điểm nhấn cho du lịch Đồ Sơn năm 2020 phải kể đến công trình bãi tắm nhân tạo hồ nước mặn thuộc Dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng của Tập đoàn Geleximco sẽ được khánh thành vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2020). Công trình được kỳ vọng tạo thêm điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn cho du lịch Đồ Sơn.

Để sẵn sàng chào đón mùa du lịch biển năm 2020, quận Đồ Sơn sẽ tiếp tục tập trung công tác quản lý vỉa hè khu du lịch, yêu cầu các tổ chức, cá nhân không kinh doanh dịch vụ vỉa hè bằng bất cứ hình thức nào theo đúng chỉ đạo của thành phố. Đồng thời, yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú… thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, công khai số điện thoại đường dây nóng lãnh đạo UBND, Công an quận, các tổ công tác để tiếp nhận kịp thời các phản ánh của du khách trong quá trình đến tham quan, du lịch. Đặc biệt, hoạt động du lịch trong thời gian tới phải gắn liền với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, bảo đảm an toàn cho nhân viên phục vụ, du khách.

Theo dự báo, mùa du lịch 2020, lượng du khách đến với Đồ Sơn sẽ tăng mạnh. Với lợi thế về giao thông thuận tiện, cùng những điểm mới trong công tác quản lý về du lịch và toàn thành phố Hải Phòng chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm dịch Covid -19, Đồ Sơn hứa hẹn là một trong những điểm đến an toàn, thân thiện cho du khách

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ