• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hải Dương: Thêm một di tích được xếp hạng cấp quốc gia

Văn hoá 18/01/2020 07:19

(Tổ Quốc) - Di tích lịch sử mộ và nhà thờ 3 vị tiến sĩ Trần Thọ, Trần Cảnh, Trần Tiến (họ Trần Điền Trì) ở xã Quốc Tuấn (Nam Sách) vừa được xếp hạng là di tích cấp quốc gia.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hải Dương hôm 16/1, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã trao bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với Di tích Mộ và Nhà thờ 3 vị Tiến sĩ: Trần Thọ, Trần Cảnh, Trần Tiến (họ Trần Điền Trì) tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đây là 3 người con họ Trần lần lượt đỗ tiến sĩ thời hậu Lê, được ghi danh trên bia đá ở Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Hải Dương: Thêm một di tích được xếp hạng cấp quốc gia - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng xếp hạng di tích quốc gia cho lãnh đạo xã Quốc Tuấn tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh: Báo Hải Dương

Công trình mộ và nhà thờ 3 vị tiến sĩ được khởi dựng từ thế kỷ XVII, qua thời gian đã nhiều lần được con cháu trong dòng họ đóng góp tu sửa, có quy mô 3 gian hậu cung, 5 gian nhà tế. Hiện di tích vẫn còn giữ được nhiều hiện vật cổ, từ đường còn 30 đạo sắc của thời Lê và 3 đạo sắc thời Nguyễn. Công trình được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2005.

Hiện nay, tại di tích còn lưu giữ được nhiều cổ vật, di vật có giá trị ở nhiều chất liệu khác nhau như: Giấy, gỗ, gốm, đá... Đặc biệt là cuốn "Niên phả lục" bằng chữ Hán viết vào niên hiệu Cảnh Hưng 25 (1764), 13 tấm bia đá có niên đại từ thời hậu Lê đến thời Nguyễn (1 bia thế kỷ XVIII, 6 bia thế kỷ XIX và 6 bia thế kỷ XX), hệ thống câu đối, đại tự đều được tạo dựng từ thời hậu Lê đến thời Nguyễn mang nội dung giáo dục sâu sắc cùng hai tấm biển hiệu "Ân tứ vinh quy" (ban ơn cho vinh quy bái tổ) và "Trí sỹ" (cho về nghỉ hưu) do vua ban cho các vị Tiến sĩ có niên đại vào thời hậu Lê và thời Nguyễn.

Bên cạnh đó, tại Nhà thờ còn bảo lưu đầy đủ 33 đạo sắc phong thời hậu Lê. Đây là kho cổ vật quý hiếm góp phần khẳng định vai trò, vị thế công lao đóng góp to lớn, việc gìn giữ những di sản văn hóa quý báu của 3 vị tiến sĩ dòng họ Trần đối với quê hương, đất nước.

Cũng dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 9 di tích đình, đền, chùa ở 9 địa phương trong tỉnh. Như vậy, đến nay, tỉnh Hải Dương có 4 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 142 di tích cấp quốc gia và 237 di tích cấp tỉnh.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ