• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hải Dương tìm giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh

Du lịch 04/10/2017 10:00

(Tổ Quốc) - Ngày 3/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương phối hợp với UBND thị xã Chí Linh đã tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Phát triển du lịch thị xã Chí Linh năm 2017”.

Tham dự buổi tọa đàm có: Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Việt; ông Nguyễn Văn Huỳnh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh cùng đại biểu lãnh đạo các cơ quan ban, ngành thị xã Chí Linh; ban quản lý di tích…và các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó chủ tịch UBND thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, Chí Linh là một vùng địa linh nhân kiệt thấm đẫm những tầng giá trị văn hóa, lịch sử và cả huyền tích, huyền sử trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam với nhiều danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử nổi tiếng như: chùa Thanh Mai, đền Sinh, đền Hóa… Do đó, Chí Linh hoàn toàn có thể trở thành một vùng du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, thực tế hoạt động du lịch trên địa bàn Chí Linh chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của mình, cách thức tổ chức hoạt động du lịch chưa chuyên nghiệp, hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch cũng như nguồn nhân lực vừa thiếu vừa yếu; sản phẩm du lịch còn nghèo nàn…

Toàn cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: Hoa Trang)

Ông Huỳnh bày tỏ mong muốn, lắng nghe ý kiến của các đơn vị về một số vấn đề quan trọng: Nghiên cứu đánh giá những giá trị, tiềm năng lợi thế, đánh giá khách quan thực trạng phát triển của du lịch và chỉ ra những khó khăn gây hạn chế của hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã và từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục; Đề xuất các ý tưởng quy hoạch, xây dựng các cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng; Góp ý cho công tác quảng bá xúc tiến du lịch, nghiên cứu đề xuất việc xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho kinh tế du lịch trên địa bàn thị xã; Trao đổi những kinh nghiệm tổ chức tour ở các địa phương khác, đề xuất các giải pháp liên kết giữa các cơ quan chức năng, các cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành trong vùng và cả nước.

Góp ý cho du lịch Chí Linh tại tọa đàm, TS. Dương Văn Sáu, Trưởng khoa Văn hóa-Du lịch, Đại học Văn hóa cho rằng, bên cạnh di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc rất nổi tiếng với cả nước, Chí Linh cần đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tạo điểm nhấn cho các điểm đến như: đền thờ Chu Văn An, chùa Côn Sơn với tòa Cửu phẩm Liên hoa, chùa Thanh Mai với mùa lá phong đỏ, có thể tạo thêm các hoạt động ban đêm nhằm tạo sức hấp dẫn cho du khách...

Tham gia buổi tọa đàm, các doanh nghiệp lữ hành cũng đã đóng góp một số ý kiến để du lịch Chí Linh nói riêng và du lịch Hải Dương nói chung có sức lôi cuốn hơn đối với du khách, như : đội ngũ hướng dẫn viên cần có những kiến thức chuyên sâu hơn nữa để truyền đạt lại cho du khách; Cần phát triển dịch vụ phụ trợ để có thể giữ chân du khách lưu trú tại địa phương; Nâng cao hệ thống thông tin điểm đến, liên kết các tour lại với nhau, cần phát triển hơn các loại hình dịch vụ (nhà hàng, khách sạn): Lưu giữ các nét truyền thống ở các khu di tích, xây dựng tuyến điểm du lịch đặc trưng, có thể thu thêm phí tham quan…

Kết thúc tọa đàm, ông Nguyễn Đức Việt - Phó Giám đốc Sở VHTTDLHải Dương cũng bày tỏ mong muốn, các doanh nghiệp lữ hành trong thời gian tới sẽ hỗ trợ, phối hợp với Hải Dương đưa ra những hướng đi, giải pháp hiệu quả để đưa du lịch Hải Dương nói chung, thị xã Chí Linh nói riêng ngày càng phát triển./.

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ