• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hải Phòng: Phá vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng trị giá 10 tỷ đồng

Pháp luật 26/05/2020 13:58

(Tổ Quốc) - Vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng trị giá 10 tỷ đồng mới đây tại Hải Phòng được xem là một trong những vụ bắt giữ khoáng sản nói chung, quặng đồng nguyên khai nói riêng lớn nhất ở địa phương này những năm gần đây.

Ngày 25/5, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Thành phố đã đến Công an TP Hải Phòng biểu dương, khen thưởng các đơn vị lập chiến công khi phá thành công vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng trị giá 10 tỷ đồng.

Hải Phòng: Phá vụ buôn lậu 600 tấn quặng đồng trị giá 10 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại lễ khen thưởng (Ảnh: haiphong.gov.vn).

Trước đó, chiều 16/5, tại bãi cảng của Công ty Hà Hưng Hải (phường Đông Hải 2, quận Hải An), Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) cùng với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng), Đoàn Trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1) đã phát hiện bắt giữ 30 container quặng đồng nguyên khai, tổng trọng lượng khoảng 600 tấn, trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Số hàng này thuộc Công ty TNHH Ngọc Thiên (địa chỉ xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Đây được xem là một trong những vụ bắt giữ khoáng sản nói chung, quặng đồng nguyên khai nói riêng lớn nhất ở Hải Phòng những năm gần đây.

Tại buổi biểu dương, khen thưởng, lãnh đạo TP Hải Phòng nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại còn nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy các lực lượng chức năng cần tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao nghiệp vụ, đặc biệt là phát huy cao tinh thần phối hợp trong công tác đấu tranh và phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Từ đó tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, góp phần bảo đảm ổn định trật tự quản lý kinh tế, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến vụ việc, được biết Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ