• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hải Phòng tổ chức lưu diễn vở chèo "Khai sáng An Biên"

Văn hoá 03/06/2020 14:51

(Tổ Quốc) - Hải Phòng tổ chức lưu diễn vở chèo "Khai sáng An Biên"; Hà Nội đón khoảng 258 nghìn lượt khách du lịch; Vòng I Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia năm 2020 diễn ra tại Bắc Ninh là những thông tin văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Hải Phòng tổ chức lưu diễn vở chèo "Khai sáng An Biên" - Ảnh 1.

Ảnh: An ninh Hải Phòng

Hà Nội: Theo Sở Du lịch Hà Nội, ước tính tháng 5-2020, khách du lịch đến Hà Nội khoảng 258 nghìn lượt, giảm 87,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 12 nghìn lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 240 nghìn lượt.

Sở Du lịch cho biết, từ đầu tháng 3-2020 đến nay, khách nước ngoài đến Hà Nội cơ bản là khách công vụ, ngoại giao, người lao động nước ngoài. Theo số liệu cung cấp từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an thành phố), trong tháng 5, ước tính bình quân mỗi ngày Hà Nội có khoảng 400 lượt khách nước ngoài lưu trú.

Tổng thu từ khách du lịch đến Hà Nội trong 5 tháng đầu năm nay ước đạt 16.639 tỷ đồng, giảm 59,3% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù lượng khách giảm so với năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng theo đánh giá của Sở Du lịch, tháng 5-2020, khách du lịch đến Hà Nội đã tăng, công suất trung bình khối khách sạn ước đạt khoảng 19,26%, tăng 6,46% so với tháng 4-2020. Điều này cho thấy dấu hiệu khả quan của việc khôi phục thị trường du lịch Thủ đô khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt.

Được biết, để phát triển thị trường du lịch sau dịch Covid-19, ngành Du lịch Thủ đô đã thực hiện nhiều giải pháp, như: Đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện kích cầu, ưu đãi giảm giá dịch vụ; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho 180 hướng dẫn viên du lịch; triển khai ứng xử văn minh du lịch cho cộng đồng dân cư của xã Duyên Thái (huyện Thường Tín).

Ngoài ra, Sở Du lịch đã đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về du lịch; phối hợp Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội hỗ trợ các cơ sở lưu trú du lịch được miễn, giảm tiền điện...

Bắc Ninh: Vòng I Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 17/6 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh.

Để đảm bảo tổ chức Giải thành công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban Tổ chức địa phương) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thống nhất nội dung kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kinh phí tổ chức Giải. Đồng thời, tham mưu, đề xuất thành lập Ban Tổ chức địa phương; ban hành kế hoạch và các phương án thực hiện đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Y tế, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm; có phương án bố trí trực sơ cứu, cấp cứu và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi ăn, nghỉ của Ban Tổ chức và các đội bóng tham dự trong suốt thời gian diễn ra Giải đấu.

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại khu vực tổ chức Giải, nơi ăn, nghỉ, tập luyện, di chuyển của Ban Tổ chức và các đội bóng tham dự. Công ty Điện lực Bắc Ninh có phương án đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định tại khu vực Nhà thi đấu đa năng tỉnh trong suốt quá trình diễn ra Giải.

Các cơ quan thông tin báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Giải; thông tin thường xuyên, kịp thời diễn biến của Giải, nhất là truyền hình trực tiếp các trận thi đấu của Đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc trên sóng của Đài PT&TH Bắc Ninh.

UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tăng cường chỉnh trang khuôn viên, đảm bảo cảnh quan đô thị, vệ sinh đường phố và các khu vực khai mạc, thi đấu chính của Giải. Cùng với đó,  vận hành bảng điện tử, hệ thống đèn hắt trục chính và đèn trang trí tại khu vực trung tâm trong thời gian tổ chức Giải.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuối tháng 3/2020, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã tạm hoãn thời gian tổ chức vòng 1 Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia năm 2020 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Hải Dương: Đợt chiếu phim lưu động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương tổ chức từ ngày 3 - 30/6.

Theo đó, từ ngày 3-30.6, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức đợt chiếu phim lưu động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10.6.1940 - 10.6.2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tâm phân công 2 đội chiếu phim lưu động chiếu các bộ phim tài liệu về Đảng, Bác Hồ như "Đại hội Đảng - Những mốc son lịch sử", "Những chặng đường lịch sử", "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người", "Miền Nam trong trái tim tôi"...

Đợt chiếu phim này được thực hiện ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố.

Hải Phòng: Thực hiện Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng, vào tối ngày 3/6, lần đầu tiên Đoàn Chèo Hải Phòng tổ chức lưu diễn Vở chèo "Khai sáng An Biên" phục vụ bà con nhân dân xã Trường Thành, huyện An Lão.

Vở chèo "Khai sáng An Biên" do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chỉ đạo thực hiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Hoàng Mai là đạo diễn, Trưởng Đoàn chèo Vũ Huy Thành là tác giả kịch bản.

Đây là vở chèo đầu tiên khắc họa một cách đầy đủ, trọn vẹn nhất về hình ảnh của Nữ tướng Lê Chân - người có tầm nhìn, lựa chọn một miền đất hoang vu nhưng có nhiều tiềm năng, lợi thế, lập nên Trang An Biên trù phú, một vị trí chiến lược lừng danh là "Hải tần phòng thủ" - thành phố Hải Phòng ngày nay.

Theo kế hoạch, Đoàn Chèo Hải Phòng sẽ tiếp tục tổ chức lưu diễn vở chèo "Khai sáng An Biên" tại xã Hồng Thái, huyện An Dương vào ngày 5-6; tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng vào tối 6-6; tại Nhà Văn hóa huyện Kiến Thụy vào 10-6.

Ngày 13-6 đoàn sẽ diễn tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo với vở chèo "Lời sấm truyền từ Quán Trung Tân".

Được biết, theo Đề án Sân khấu truyền hình, các tác phẩm không chỉ được phát trên sóng truyền hình mà còn được các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp thành phố tổ chức đi lưu diễn tại các cơ sở, địa bàn xa xôi, hải đảo, huyện có điều kiện khó khăn, ít được tiếp cận với các chương trình văn hóa nghệ thuật.

Qua đó đưa các tác phẩm văn hóa trực tiếp đến với công chúng, đến với nhân dân các địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần người dân; quảng bá, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc nói chung và của Hải Phòng nói riêng.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ