• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hai thanh niên giết bảo vệ, giấu xác ở bãi đất trống rúng động Sài Gòn

Pháp luật 03/12/2018 21:12

(Tổ Quốc) - Tài tới công an trình báo mất trộm xe máy, khi công an điều tra thì phát hiện tên này cùng bạn đã giết một bảo vệ công ty rồi chôn xác ở bãi đất trống nhằm che đậy tội ác.

Hôm nay, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Diên Tài (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi, cùng ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra của công an, chiều 1/12, Nguyễn Diên Tài đến Công an xã Tân Nhựt trình báo Vương Minh Tuấn (16 tuổi, ngụ ở xã Tân Nhựt) lấy trộm xe máy ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Công an đã mời Vương Minh Tuấn lên làm việc. Tại đây, Tuấn thừa nhận hành vi lấy trộm xe máy. Tuy nhiên, Tuấn tiết lộ Tài và Phi đã sát hại người đàn ông rồi chôn xác.

Hai thanh niên giết bảo vệ, giấu xác ở bãi đất trống rúng động Sài Gòn - Ảnh 1.

Hai thanh niên giết bảo vệ, giấu xác ở bãi đất trống rúng động Sài Gòn. Ảnh minh họa

Tuấn khai báo, cả 3 chơi chung với nhau. Cách đây gần 2 tháng, có nghe Tài và Phi kể rằng có giết 1 người bảo vệ làm chung chỗ làm với Phi rồi chôn xác. Khi bị tố cáo về hành vi trộm cắp, nam thanh niên đã "tiết lộ" vụ việc tày trời của Tài và Phi.

Công an nhanh chóng vào cuộc và xác minh được vụ án giết người, chôn xác là có thật. Nạn nhân là ông Bùi Văn Đạt (52 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM).

Ông Đạt và Phi đều là bảo vệ của một công ty chuyên sản xuất vải sợi và hoàn thiện sản phẩm dệt ở xã Lê Minh Xuân. Trong quá trình làm việc, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 21h tối 5/10, Phi nhờ Tài đến đánh ông Đạt khiến nạn nhân thiệt mạng. Cả 2 đã bỏ thi thể nạn nhân vào bao rồi đem chôn tại 1 bãi đất trống ở xã Tân Nhựt để phi tang.

Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khai quật và phát hiện thi thể người đàn ông. Hai nghi can nhanh chóng bị bắt giữ, phục vụ công tác điều tra.

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ