• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hai trợ lý trọng tài không vượt qua được bài kiểm tra thể lực

Thể thao 07/09/2020 14:51

(Tổ Quốc) - Hai trợ lý trọng tài là Phan Huy Hoàng (Hà Nội) và Nguyễn Chí Trường (Cà Mau) không vượt qua được bài kiểm tra thể lực trong đợt tập huấn giữa mùa giải.

Chiều ngày 6/9, các trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia đợt tập huấn rút kinh nghiệm giữa mùa giải các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 đã thực hiện các bài kiểm tra về thể lực tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Đợt kiểm tra này không chỉ có ý nghĩa quyết định đối với khả năng được tham gia điều hành các trận đấu, mà còn nằm trong kế hoạch nâng cao chất lượng của các trọng tài, trợ lý trọng tài trong giai đoạn còn lại của mùa giải năm nay.

Hai trợ lý trọng tài không vượt qua được bài kiểm tra thể lực trong đợt tập huấn giữa mùa giải - Ảnh 1.

2 trợ lý trọng tài không vượt qua được bài kiểm tra thể lực trong đợt tập huấn giữa mùa giải.

Theo ông Dương Văn Hiền, Trưởng Ban Trọng tài, ở giai đoạn lượt về, Ban Trọng tài đã có buổi họp với Thường trực VFF về những giải pháp ngắn hạn và dài hạn để nâng cao chất lượng trọng tài.

Theo đó, trước giai đoạn 2 của giải V-League, Ban Trọng tài sẽ có những đợt tập huấn ngắn hạn, trong đó mời thêm 1 số chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia tâm lí để hỗ trợ về công tác trọng tài cũng như là dự kiến kéo dài thời lượng tập huấn.

Kết quả kiểm tra trong đợt này cũng sẽ được báo cáo lên FIFA để làm căn cứ xem xét, bổ nhiệm trọng tài cấp FIFA. Vì vậy, các nội dung kiểm tra được thực hiện và bám sát các qui định, tiêu chí của FIFA và AFC.

Kết thúc đợt kiểm tra, 2 trợ lý trọng tài trong tổng số 40 trọng tài, trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra thể lực đợt này đã không hoàn thành được các khối lượng như yêu cầu. Đó là trợ lý Phan Huy Hoàng (Hà Nội) và Nguyễn Chí Trường (Cà Mau).

Được biết, trước khi chính thức bước vào ngày tập huấn hôm nay, toàn bộ các giảng viên, giám sát, trọng tài đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 cũng như đảm bảo đủ điều kiện về an toàn sức khỏe.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã khai mạc chương trình tập huấn rút kinh nghiệm công tác giám sát, trọng tài giữa mùa các Giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 với sự tham dự của 41 trọng tài, trợ lý trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp. Chương trình tập huấn đợt 1, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 6/9 đến 9/9. Đợt 2 sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 19/9 đến 23/9

Các trọng tài, trợ lý trọng tài sẽ được tăng cường rút kinh nghiệm thông qua các tình huống giả định về việt vị, phối hợp, các tình huống phân tích lỗi… được thực hiện ngay trên sân cỏ, thay vì chỉ phân tích qua video.

Chỉ có các trọng tài, trợ lý trọng tài đạt tiêu chuẩn thông qua các bài kiểm tra, đánh giá mới được tham gia làm nhiệm vụ tại các giai đoạn 2 các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ