• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hai tuần sau vụ cháy "bí ẩn" một tàu tấn công đổ bộ Type 075, Trung Quốc hạ thuỷ tàu mới cùng loại

Thế giới 23/04/2020 14:45

(Tổ Quốc) - Chiếc tàu lớp Type 075 thứ hai trong đợt sản xuất đầu tiên của Trung Quốc chính thức được hạ thuỷ vào ngày 22/4.

Tờ SCMP đưa tin, hôm thứ Tư (22/4), tàu tấn công đổ bộ Type 075 (hay còn gọi là tàu chở máy bay trực thăng) thứ hai thuộc lớp Type 075 của Trung Quốc đã chính thức được hạ thủy tại Thượng Hải - chỉ 7 tháng sau khi chiếc thứ nhất cùng lớp đi vào hoạt động.

2 tuần sau vụ cháy "bí ẩn" một tàu tấn công đổ bộ Type 075, Trung Quốc hạ thủy tàu mới cùng loại - Ảnh 1.

Tàu tấn công đổ bộ thứ hai thuộc lớp Type 075 của hải quân Trung Quốc chính thức hạ thủy vào ngày 22/4 (ảnh: SCMP)

Được trang trí cờ hoa rực rỡ, con tàu tàu tấn công đổ bộ được những tàu kéo đưa về bến đỗ tại xưởng đóng tàu nhà nước Hudong-Zhonghua vào buổi chiều. Con tàu này sẽ được lắp đặt các thiết bị và hệ thống vũ khí cũng như khu vực dành cho thuyền viên. Toàn bộ quá trình dự kiến kéo dài trong nhiều tháng.

Buổi lễ hạ thủy tàu được coi là một sự kiện quan trọng đánh dấu 71 năm ngày thành lập lực lượng hải quân Trung Quốc (26/4). Chỉ trước đó 2 tuần, một chiếc tàu khác cũng thuộc Type 075 và đang trong thời kỳ lắp đặt thiết bị tại cùng xưởng Hudong-Zhonghua, đã đột nhiên bị bốc cháy.

Theo tờ Hoàn Cầu, vụ cháy xảy ra vào ngày 11/4 và đã được dập tắt nhanh chóng. Tuy nhiên, thông tin về nguyên nhân và mức độ của vụ việc không được tiết lộ. Các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, một cột khói đen khổng lồ bao trùm con tàu và bốc lên từ phía đuôi. Con tàu này được hạ thủy vào tháng 9 năm ngoái. Không rõ liệu vụ cháy có ảnh hưởng gì tới lịch trình chạy thử nghiệm trên biển dự kiến của con tàu hay không. Trong đoạn video về con tàu Type 075 mới được hạ thủy hôm thứ tư, người ta có thể thấy rõ hình ảnh con tàu bị cháy đã được sơn lại và đang được neo ở gần đó.

Các tàu Type 075 của Trung Quốc có trọng lượng nước rẽ vào khoảng 40.000 tấn và là tàu tấn công đổ bộ lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời lớn thứ ba của thế giới - chỉ sau các tàu thuộc lớp US Wasp và America của Mỹ. Tàu Type 075 có thể chở được tới 30 máy bay trực thăng, một số lượng nhất định xe tăng đổ bộ, xe bọc thép, tàu phản lực và hàng trăm binh lính cho các cuộc tấn công đổ bộ hoặc các chiến dịch trên bộ sau đó.

Theo SCMP, có 3 tàu Type 075 được đóng mới trong đợt đầu tiên. Đây là một trọng tâm của lực lượng đổ bộ quân đội Trung Quốc cho các sứ mệnh quy mô nhỏ ở nước ngoài, cũng như cải thiện năng lực trong các chiến dịch trên bộ.

Những năm gần đây, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc đang rơi vào căng thẳng và các tranh chấp tại Biển Đông, hải quân Trung Quốc đã đặt hàng sản xuất một loạt các tàu chở trực thăng (LHD). Kể từ năm 2016, 5 tàu Type 071 với tải trọng 25.000 tấn đã được hạ thuỷ. Ba trong số này đã nhận nhiệm vụ và hai tàu vẫn đang chạy thử nghiệm trên biển.




Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ