• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc bầu cử Quốc hội giữa đại dịch Covid-19 như thế nào?

Thế giới 08/04/2020 13:59

(Tổ Quốc) - Khi nhiều quốc gia trên thế giới phải trì hoãn bầu cử do đại dịch virus corona, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tổ chức bỏ phiếu vào tuần tới.

Theo trang Quarts, Hàn Quốc đang nỗ lực cân bằng các nghĩa vụ của họ đối với tự do dân sự và sức khỏe cộng đồng.

Vào ngày 15/4, khoảng 44 triệu người Hàn Quốc sẽ đi bỏ phiếu bầu ra các thành viên của Quốc hội, với 300 ghế được người dân lựa chọn. Đảng cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in, Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) đang hy vọng duy trì đa số bằng cách tận dụng sự ủng hộ rộng rãi của công chúng đối với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 rộng khắp đất nước.

Vừa chống dịch, vừa bầu cử

Tỉ lệ ủng hộ ông Moon Jae-in đã tăng lên trong đại dịch, và DPK đã thông qua việc "giành chiến thắng trong cuộc chiến chống Covid-19" làm khẩu hiệu chiến dịch chính của họ. DPK và đảng đối lập chính Tương lai cũng đã cam kết sẽ cứu trợ tiền mặt cho các hộ gia đình để giúp giảm bớt thiệt hại từ đại dịch.

Trong khi các quốc gia như Vương quốc Anh và Ethiopia đã hoãn các cuộc bầu cử do virus corona, Hàn Quốc có thể tiến hành bầu cử một phần vì quốc gia này không áp dụng bất kì biện pháp phong tỏa chặt chẽ nào.

Hàn Quốc bầu cử Quốc hội giữa đại dịch Covid-19 như thế nào? - Ảnh 1.

Poster bầu cử được dán ở nhiều nơi tại Seoul ngày 2/4. Ảnh: AFP via Getty Images.

Thay vào đó, họ đã chọn một chiến lược được hoan nghênh rộng rãi về xét nghiệm nghiêm ngặt, theo dõi quá trình tiếp xúc và cách ly. Đồng thời hầu hết công chúng đã tuân thủ giãn cách xã hội một cách tự nguyện. Số trường hợp mới mắc Covid-19 được xác nhận tại Hàn Quốc dao động trên dưới 50 trường hợp mỗi ngày trong ba ngày qua.

Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết sẽ thường xuyên khử trùng tất cả 14.330 trạm bỏ phiếu và tiến hành kiểm tra nhiệt độ tại các cửa ra vào. Bất cứ ai có chỉ số nhiệt độ cao hơn 37,5 ° C (99,5 ° F) sẽ được chuyển đến các khu vực đặc biệt. Các cử tri sẽ được cung cấp chất khử trùng tay và găng tay nhựa khi họ vào phòng bỏ phiếu và mọi người phải cách xa nhau ít nhất 1m trong khi chờ xếp hàng. Khẩu trang được yêu cầu phải dùng.

Với hơn 10.000 trường hợp mắc Covid-19 được xác nhận tại Hàn Quốc, cũng có những bố trí đặc biệt cho những người mắc bệnh để họ có thể tham gia bầu cử. Những người nay có thể bỏ phiếu qua thư gửi từ nhà hoặc đến các trạm bỏ phiếu sớm vắng người, dự kiến sẽ được lắp đặt tại các trung tâm chữa trị bệnh nhân Covid-19 vào ngày 10/4.

Khó khăn để toàn bộ cử tri đi bầu

Và còn hơn 46.000 người đang được cách li. Số người bị cách li đã tăng vọt nhanh chóng sau khi nước này áp dụng yêu cầu tự cách ly 14 ngày đối với bất kỳ ai vào Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 1/4. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc KCDC, khoảng một nửa số người trên sẽ vẫn bị cách ly trong ngày bỏ phiếu.

NEC cho biết họ vẫn đang cố gắng tìm ra cách để có thể cung cấp phiếu bầu cho hàng ngàn người mới bị cách ly, những phải ở nhà cho đến sau ngày 15/4, vì thời gian đăng ký bỏ phiếu qua thư đã kết thúc vào ngày 28/3.

Nói một cách thực tế, sẽ rất khó để đi bầu khi những người này bị cấm rời khỏi nhà theo Đạo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, ông Cho Jung-hwan, một quan chức của NEC, nói với Quartz. Ông đề cập đến luật trừng phạt những người vi phạm lệnh tự cách ly với tối đa một năm tù hoặc phạt 10 triệu won (8.200 USD). "Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm ra biện pháp nào đó để trung hòa giữa quyền bầu cử và quyền được chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, còn hơn 88.000 cử tri – một nửa số cử tri Hàn Quốc sống ở nước ngoài đủ điều kiện bỏ phiếu – không thể đi bầu tại các đại sứ quán hay các lãnh sự quán ở nước ngoài. NEC cho biết họ phải đóng cửa 94 trạm bỏ phiếu ở nước ngoài tại 58 quốc gia, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong thời gian bỏ phiếu, kéo dài từ ngày 1 đến 6/4.

Chiến dịch bầu cử cũng đã thích nghi với thực tế mới khi đại dịch diễn ra. Các hoạt động vận động tranh cử được "điệu thấp" hơn so với các cuộc bầu cử trước. Các hoạt động tập trung cử tri vận động tranh cử cũng diễn ra ở quy mô nhỏ hơn nhiều, và các tình nguyện viên từng nhảy múa và hô vang để ủng hộ cho các ứng cử viên giờ đây chỉ cần phát tờ rơi.

Tuy nhiên, khi cuộc bầu cử đang đến gần, một số ứng viên cũng đã phải bỏ khẩu trang ra và để khuôn mặt của họ hiện diện trước công chúng. Chẳng hạn, cựu thủ tướng Lee Nak-yeon, nằm trong số các chính trị gia tiến hành vận động tranh cử ở Seoul vào cuối tuần qua khi không đeo khẩu trang, và nhiều người ủng hộ ông cũng làm hành động tương tự.

Điều này cho thấy tâm lí đang ngày càng thoải mái của người dân Hàn Quốc và có phần lỏng lẻo với việc giãn cách xã hội và các biện pháp phòng ngừa an toàn khác, khi sự lo ngại về virus corona dần lắng xuống khi số trường hợp mới mắc Covid-19 giảm dần. Công viên vào cuối tuần, chẳng hạn, có rất nhiều người đến để trải nghiệm những buổi dã ngoại và hàng dài người chờ đợi để đi lên những con đường mòn leo núi. Tuy nhiên, KCDC vẫn tiếp tục cảnh báo rằng vẫn còn nguy cơ virus corona lây lan lớn trong cộng đồng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ