• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc lí giải duyên cớ Chủ tịch Triều Tiên vắng mặt

Thế giới 28/04/2020 15:19

(Tổ Quốc) - Việc ông Kim Jong Un bỏ lỡ một sự kiện quan trọng của Triều Tiên hôm 15/4 vừa qua có thể là do lo ngại về virus corona, chứ không phải vì ông ấy bị bệnh, Bộ trưởng Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên hôm thứ Ba cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã vắng mặt trong buổi lễ kỉ niệm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành hôm 15/4, một điều chưa từng có tiền lệ, và cũng không xuất hiện trước công chúng – điều dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông.

Các quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh rằng họ không phát hiện thấy điều gì lạ thường ở Triều Tiên và bác bỏ các thông tin liên quan tới sức khỏe của ông Kim.

Hàn Quốc lí giải duyên cớ Chủ tịch Triều Tiên vắng mặt - Ảnh 1.

Hàn Quốc bác bỏ các thông tin đồn đoán liên quan tới sức khỏe của ông Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên tuyên bố không xác nhận trường hợp nhiễm virus corona nào nhưng vẫn chú ý thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh nghiêm ngặt. Sự vắng mặt của ông Kim trong buổi lễ không phải là điều bất thường, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul, người phụ trách vấn đề quan hệ với Triều Tiên, thông tin với các nhà lập pháp.

"Đúng là ông ấy chưa bao giờ bỏ lỡ kỷ niệm sinh nhật của ông Kim Nhật Thành kể từ khi lên nắm quyền, nhưng có nhiều sự kiện kỷ niệm, bao gồm các buổi lễ chúc mừng và một bữa tiệc đã bị hủy vì lo ngại đại dịch virus corona", ông Kim Kim Yeon-chul nói tại phiên điều trần trước Quốc hội.

Ông nói có ít nhất hai ví dụ kể từ giữa tháng 1, khi ông Kim Jong Un không xuất hiện trong gần 20 ngày. Tôi không nghĩ có gì đặc biệt khác thường trong tình huống hiện tại (dịch virus corona).

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông có biết về các thông tin liên quan đến sức khỏe của ông Kim và đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến này.

Triều Tiên đã hủy bỏ một số sự kiện lớn, và áp dụng các biện pháp phong tỏa và cách li biên giới để ngăn chặn đại dịch Covid-19 bùng phát.

Trong khi truyền thông Triều Tiên không đưa tin về nơi ở của Kim Jong Un, kể từ khi ông chủ trì cuộc họp vào ngày 11/4, họ đăng tải các bản tin gần như hàng ngày về việc Chủ tịch Triều Tiên gửi thư và thông điệp ngoại giao cho thấy ông vẫn đang thực hiện các trọng trách trên cương vị lãnh đạo đất nước.

Điều đó cho thấy ông ấy vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nói. Tôi đồng ý với đánh giá của chính phủ Hàn Quốc rằng không có lý do gì để nghĩ rằng ông Kim Jong Un không thực hiện nhiệm vụ của ông ấy, RachelMinyoung Lee, một cựu chuyên gia tình báo nguồn mở cho chính phủ Mỹ về Triều Tiên, cũng cho hay.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ