• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc thảo luận mở đường bay quốc tế qua Bán đảo Triều Tiên

Du lịch 24/11/2018 10:44

(Tổ Quốc) - Các ủy viên Hội đồng an ninh quốc gia nhất trí rằng việc mở đường bay quốc tế nối hai miền Nam-Bắc sẽ mang lại sự thuận tiện cho tất cả các hãng hàng không và hành khách


Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết , cuộc họp Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh quốc gia đã diễn ra hôm 22/11 dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Chung Eui-yong nhằm đánh giá tình hình thực hiện Tuyên bố chung Panmunjom và Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc thảo luận mở đường bay quốc tế qua Bán đảo Triều Tiên - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng hai Phu nhân tham quan ngọn núi Baekdu, biểu tượng linh thiêng của bán đảo Triều Tiên, ngày 20/9. (Nguồn: Reuters, Yonhap)

Đặc biệt, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết cuộc họp này đã thảo luận về các biện pháp ứng phó sau này liên quan đến kết quả cuộc họp cấp chuyên viên giữa hai miền Triều Tiên về hợp tác hàng không được tổ chức hôm 16/11 vừa qua.

Các ủy viên Hội đồng an ninh quốc gia nhất trí rằng việc mở đường bay quốc tế nối hai miền Nam-Bắc sẽ mang lại sự thuận tiện cho tất cả các hãng hàng không và hành khách, bao gồm cả các hãng hàng không của Hàn Quốc, góp phần giúp khai thác một cách hòa bình các đường bay trên bán đảo Hàn Quốc. Hội đồng an ninh quốc gia quyết định sẽ xem xét tích cực về việc mở đường bay liên Triều. 

Trước đó, vào tháng 5/2018, Triều Tiên đề xuất lập tuyến bay quốc tế qua không phận hai nước, giữa bối cảnh quan hệ liên Triều được cải thiện. Nếu được thành lập, đường bay này sẽ trở thành lộ trình cho mọi chuyến bay dân dụng qua không phận Triều Tiên và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul mới chỉ đang xem xét đề nghị của Bình Nhưỡng và chưa đưa ra  quyết định cuối cùng.

Air Koryo, hãng hàng không duy nhất của Triều Tiên, hiện có 3 đường bay quốc tế kết nối thủ đô Bình Nhưỡng với Bắc Kinh và Thẩm Dương của Trung Quốc và Vladivostok của Nga.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ