• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc thông tin về vụ nổ súng tại biên giới liên Triều

Thế giới 03/05/2020 11:47

(Tổ Quốc) - Phía Hàn Quốc lên tiếng về việc xảy ra nổ súng tại biên giới liên Triều.

Trang Yonhap News dẫn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết, nhiều viên đạn bắn từ phía Triều Tiên đã trúng một trạm gác của Hàn Quốc trong khu Phi quân sự DMZ và khiến nước này phải phát đi cảnh cáo và đáp trả.

Các phát súng đã nhắm vào một đơn vị canh gác ở thị trấn biên giới Cherwon vào khoảng 7h41 sáng. Không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại gì về cơ sở hạ tầng của phía Hàn Quốc, theo JSC.

Theo Reuters, Hàn Quốc đã đáp trả bằng cách bắn hai phát súng về phía Triều Tiên.

Hàn Quốc cập nhật về vụ nổ súng tại biên giới liên Triều - Ảnh 1.

Khu phi quân sự liên Triều DMZ là khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt nhất thế giới. Ảnh: AP.

"Chúng tôi đang có các hành động thông qua đường dây liên lạc liên Triều để nắm bắt tình hình chi tiết và để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào khác. Và chúng tôi cũng duy trì tư thế sẵn sàng cần thiết", JCS cho biết trong một thông báo.

Không rõ liệu phía Triều Tiên có thương vong gì hay không. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cũng chưa thông tin gì về vụ việc.

Hãng tin AP cho biết, hai miền Triều Tiên được phân tách bằng Khu phi quân sự DMZ – nơi được phòng thủ nghiêm ngặt nhất thế giới. Theo AP, ước tính có khoảng 2 triệu mìn được chôn bên trong và gần DMZ – nơi cũng được bảo vệ bởi hàng rào dây thép gai, bẫy xe tăng và quân đội chiến đấu ở cả hai bên. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc đàm phán liên Triều từ năm 1953 với mục tiêu đạt được thỏa thuận hòa bình và tiến hành phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Vào cuối năm 2018, hai miền Triều Tiên đã bắt đầu dỡ bỏ một số vị trí bảo vệ tiền tuyến và loại bỏ mìn khỏi DMZ như một phần của các bước đi giảm căng thẳng. Nhưng những nỗ lực này đã bị đình trệ khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, về việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, chưa đạt được nhiều bước tiến.

Lần gần đây nhất xảy ra nổ súng dọc theo biên giới liên Triều là năm 2017 khi Triều Tiên được cho là nhắm bắn vào một người lính chạy sang phía Hàn Quốc.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ