• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc tiếp tục cân nhắc gói cứu trợ bổ sung giữa khủng hoảng dịch bệnh

Thế giới 28/08/2020 13:13

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nói rằng, nước này sẽ duy trì quy tắc giãn cách xã hội giai đoạn hai tại Seoul và các khu vực lân cận thêm một tuần nữa.

Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết hôm thứ Năm (27/8) rằng, chính phủ đã cân nhắc đến dự thảo ngân sách bổ sung trong năm nay nếu tình hình kinh tế suy thoái vì dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hàn Quốc tiếp tục cân nhắc gói cứu trợ bổ sung giữa khủng hoảng dịch bệnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 gia tăng, một số quan chức Hàn Quốc đang cân nhắc khả năng triển khai quy tắc giãn cách xã hội giai đoạn ba, trong đó bao gồm nỗ lực đóng cửa trường học và doanh nghiệp.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh đang khiến cho nền kinh tế lớn thứ 4 của châu Á đối mặt với suy thoái nghiêm trọng hơn.

"Nếu chúng ta thống nhất áp dụng quy tắc giãn cách xã hội giai đoạn ba thì các ảnh hưởng kinh tế sẽ trở nên nghiêm trọng hơn", ông Hong Nam-ki cho biết trong một họp báo ngắn.

"Về việc cân nhắc ngân sách bổ sung lần thứ 4, điều này sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh cũng như quyết định về việc liệu có gia tăng quy định về giãn cách xã hội hay không", ông Hong Nam-ki nhấn mạnh.

Theo Reuters, gói ngân sách bổ sung thứ tư sẽ hỗ trợ kích thích tài chính trị giá 277 nghìn tỷ won ( tương đương với khoảng 233,87 tỷ đôla) đã được chính phủ cam kết nhằm đối phó dịch bệnh trong năm nay.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cũng đã thông báo có thêm 371 ca nhiễm mới tính đến nửa đêm ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 19.077 ca với 316 ca tử vong.

"Chính phủ sẽ gia hạn quy định giãn cách xã hội giai đoạn hai, kéo dài thêm một tuần nữa", Thủ tướng Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp phản ứng dịch bệnh Covid-19 thường kỳ của chính phủ.

Cũng theo Thủ tướng Chung Sye-kyun, các cân nhắc về việc áp dụng quy tắc giãn cách xã hội giai đoạn ba liên tục được đưa ra, tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng vẫn phụ thuộc vào các ảnh hưởng của kinh tế và xã hội. Hiện tại, Hàn Quốc cần phải tối đa hóa hiệu quả áp dụng biện pháp giãn cách giai đoạn hai.

Quy định giãn cách giai đoạn ba áp dụng nghiêm cấm đối với các hoạt động ngoài trời, ngoại trừ mục đích kinh tế và xã hội cần thiết. Việc tụ tập 10 người hoặc hơn không được phép và tất cả các hoạt động thể thao phải tạm dừng lại.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ