• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng cây xanh mướt trên con đường Phạm Văn Đồng trước thông tin bị chặt hạ

Thời sự 21/06/2017 22:25

(Tổ Quốc) - Để thực hiện cho việc thi công dự án mở rộng đường vành đai 3, hơn 1.300 cây xanh dọc hai bên đường Phạm Văn Đồng sẽ bị chặt hạ, di chuyển, cắt tỉa.      

 Nằm trong dự án mở rộng đường vành đai 3 (đoạn từ chân cầu vượt Mai Dịch đến cầu Thăng Long, Hà Nội), hơn 1.300 cây xanh dọc hai bên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) tới đây sẽ được chặt hạ, đánh chuyển (trước ngày 30/9)
Từ lâu hai hàng cây trên phố Phạm Văn Đồng đã trở thành hình ảnh quen thuộc gần gũi với người dân đi qua đây.
Những cây cổ thụ với tán lá rộng không chỉ giúp điều hòa không khí mà còn tỏa bóng mát cho người dân lưu thông qua đây.
Nhiều người dân khác cũng cho biết nếu phải chặt hạ di chuyển thì cũng tiếc vì cây đang cho bóng mát, đặc biệt vào các ngày hè
 
Phạm Văn Đồng là một trong những con đường huyết mạch của Hà Nội có lưu lượng xe lưu thông khá lớn, nên mật độ khói bụi gây ô nhiễm ở đây sẽ rất cao nếu không có cây che chắn.
Nhìn từ trên cao, hai hàng cây trên đường Phạm Văn Đồng kẻ ra hai đường xanh dịu mát đầy mỹ cảm.
Thử hình dung, nếu không có hai đường xanh ấy, con đường này sẽ trở nên trơ trọi, khô khốc, lô nhô bê tông, lởm chởm gạch đá

  Hơn 1.300 cây xanh dọc hai bên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), thì số cây bị chặt hạ là hơn 1.000, số cây được di chuyển là 158 cây, giữ lại cắt tỉa 142 cây 
trong số những cây này có 986 cây xà cừ với đường kính từ 0,4m đến 1,2m; 38 cây sấu; 65 cây hoa sữa; 11 cây phượng vĩ…

Trong ngày hè cái nóng lên đến 40 độ C, bóng cây trở thành chỗ tránh nắng lý tưởng

Bóng cây còn là nơi của những góc mưu sinh rất Hà Nội.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ