• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng Đẫy có tiếp tục thoát án?

Thể thao 13/09/2019 11:25

(Tổ Quốc) - Thêm một vụ việc ồn ào, liệu sân Hàng Đẫy có tiếp tục thoát án?

Chắc chắn chúng ta không cần phải nhắc lại về thảm kịch xảy ra trên sân Hàng Đẫy tối ngày 11/09 vừa qua trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định nữa, bởi trong suốt ngày  hôm sau, trên các trang báo, mạng xã hội đã dày đặc các thông tin về sự cố này cùng vô số bình luận, tán đồng có, phản đối có, châm chọc cũng có...

Đến ngày hôm nay (13/09), mọi chuyện đã dần "êm thấm" khi nữ CĐV bị trúng pháo đang được điều trị tại bệnh viện Saint Paul; Cả hai phía CLB Hà Nội, CLB Nam Định đã có những động thái thăm hỏi, hỗ trợ; Đại diện hội CĐV Nam Định cũng đã đến trực tiếp xin lỗi người gặp nạn; Các cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm...

70523323_1047054872302261_8552940277742960640_n

Sự cố xảy ra trên sân Hàng Đẫy tối 11/09

Tuy nhiên, vấn đề sau cùng vẫn chưa thực sự hết nóng là án phạt dành cho các bên có liên quan được xác định ở đây là BTC sân Hàng Đẫy và CLB Nam Định. Chắc chắn một điều rằng, cả hai sẽ phải nhận những án phạt nặng từ phía Ban Kỷ luật VFF, đặc biệt là BTC sân Hàng Đẫy bởi không phải là lần đầu tình trạng pháo sáng xảy ra tại đây.

Đến thời điểm này, tranh cãi xảy ra xung quanh vấn đề an ninh, an toàn trong sân vẫn đang diễn ra khá gay gắt. Lí giải trong cuộc họp báo chiều ngày hôm qua (12/09), Chủ tịch CTCP Thể thao T&T kiêm trưởng BTC sân Hàng Đẫy Nguyễn Quốc Hội đã cho biết, do đặc thù chưa có cổng từ và các phương án khám xét kĩ càng vật dụng, nên một số CĐV quá khích có thể lợi dụng giấu pháo sáng vào nhiều nơi để mang vào sân. Lực lượng an ninh chủ yếu là công an đảm nhiệm nhiệm vụ giữ trật tự, còn tổ bảo vệ ở sân chỉ phối hợp soát vé và thực hiện các nhiệm vụ nhỏ hơn.

Sân Hàng Đẫy luôn là mục tiêu đốt pháo sáng hàng đầu của các đối tượng quá khích. Trong rất nhiều mùa giải trước, sân nhà của đội bóng thủ đô đã phải hứng chịu không ít quả pháo sáng được đốt trên khán đài, ném xuống sân...

69860238_517751875656304_9008173331848888320_n

Không phải là lần dầu tiên Hàng Đẫy xuất hiện pháo sáng

Án phạt treo sân là điều không thể tránh khỏi, Hà Nội FC còn 4 vòng đấu trong đó có 2 trận sân khách và 2 trận sân nhà gồm trận gặp Viettel vòng 23 vào ngày 15/09 và gặp Quảng Nam vào ngày 06/10. Ngôi vương mùa giải 2019 gần như chắc chắn nằm trong tay thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Nhưng đội bóng thủ đô nhiều khả năng sẽ phải nâng Cup vô địch mà không có khán giả. 

Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đã cho rằng, người hâm mộ chân chính là đối tượng chịu thiệt thòi lớn nhất nếu phải nhận án phạt: "Khi gặp các CLB như Hải Phòng hay Nam Định thì việc đóng cửa sân  rất dễ dàng. Nhưng tôi mong muốn có phương án nào đó để CĐV chân chính vẫn vào được sân cổ vũ đội bóng và những CĐV quá khích không có cơ hội để làm rối loạn trận đấu, cũng như gây mất an toàn cho người khác".

Đấy là xét về tình. Nhưng xét về lí, án phạt phải được áp dụng khi đây không phải lần đầu và tính chất của vụ việc thực sự nghiêm trọng. Đành rằng thủ phạm gây ra là CĐV đội khách nhưng việc buông lỏng công tác an ninh, an toàn là điều không thể chấp nhận.

Dĩ nhiên, Hà Nội FC có quyền khiếu nại. Sân nhà của đội bóng thủ đô đã từng "thoát thân" sau án phạt treo sân hồi tháng 4. Nhưng lần này, sân Hàng Đẫy khó lòng mà thoát án. Đặc biệt là khi Bộ VHTTDL đã kiên quyết yêu cầu xử lý nghiêm khắc Ban tổ chức sân vận động Hàng Đẫy, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hiện tượng đốt pháo. Đối với các sân không chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, trật tự kiên quyết không cho tổ chức thi đấu.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ