• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hãng hàng không STARLUX Airlines khai trương các đường bay đến Macau, Đà Nẵng và Penang

Du lịch 23/01/2020 15:10

Ngày 23/1, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cùng STARLUX Airlines chính thức ra mắt các chuyến bay khai trương nhân dịp đầu năm mới, bay đến ba điểm đến Macau, Đà Nẵng và Penang, với ba chuyến bay đến Macau, hai chuyến bay đến Đà Nẵng và một chuyến bay đến Penang hàng tuần.

"Cuối cùng thì STARLUX chính thức khai trương hôm nay và có thể chào đón hành khách đến trải nghiệm những dịch vụ chất lượng mà chúng tôi đã chuẩn bị trong gần ba năm. Tôi muốn ghi nhận công sức của toàn thể các nhân viên, các lãnh đạo và các bộ phận liên quan. Là một hãng hàng không hoàn toàn mới, chúng tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm cung cấp dịch vụ an toàn và chất lượng cao. Đồng thời, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp cho ngành hàng không ở Đài Loan trở nên tốt hơn cùng với chính phủ và các hãng hàng không khác", Chủ tịch của STARLUX, ông K.W. Chang cho biết.

Hãng hàng không STARLUX Airlines khai trương các đường bay đến Macau, Đà Nẵng và Penang - Ảnh 1.

Hãng hàng không STARLUX Airlines khai trương các đường bay đến Macau, Đà Nẵng và Penang.

STARLUX vận hành máy bay A321neo tiên tiến trên ba tuyến. Máy bay có 188 chỗ ngồi, bao gồm 8 ghế ở hạng thương gia và 180 ghế ở hạng phổ thông. Mỗi chỗ ngồi ở hạng thương gia đều được trang bị màn hình hệ thống giải trí trên máy bay 15,6 inch 1080p và có thể biến thành một chiếc giường phẳng 82 inch. Hành khách ngồi trong khoang hạng phổ thông có thể co duỗi thoải mái với không gian chân rộng 31 inch và tận hưởng hệ thống giải trí cá nhân có màn hình 10,1 inch 720p, là chức năng đầu tiên có tại loại máy bay thân hẹp ở Đài Loan. Hơn nữa, dịch vụ Wi-Fi được cung cấp cho cả hai hạng ghế.

Các dịch vụ trên máy bay cũng đã được chuẩn bị một cách tinh tế. Từ video an toàn trên máy bay theo phong cách hoạt hình 3D vui nhộn, thiết kế và kết cấu của ghế cabin, mùi hương trong khoang máy bay sang trọng cho đến nhạc lên máy bay của nhà soạn nhạc jazz nổi tiếng Peter White và bữa ăn trên máy bay do đầu bếp ngôi sao Michelin Lam Ming Kin, STARLUX đã sáng tác chuẩn bị một trải nghiệm hành trình để đáp ứng tất cả năm giác quan của mỗi hành khách.

Hãng hàng không STARLUX Airlines khai trương các đường bay đến Macau, Đà Nẵng và Penang - Ảnh 2.

Tặng hoa và quà cho những vị khách tới Đà Nẵng.

Với trung tâm tại Sân bay Quốc tế Đào Viên- Đài Loan, STARLUX Airlines ban đầu sẽ bay các tuyến ở Đông Nam Á và Đông Bắc Á, dần dần phát triển các tuyến xuyên đại dương đến Bắc Mỹ bắt đầu từ năm 2022, và tham vọng phát triển dần trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu thế giới.

Hiện nay, Hãng bay đã chính thức mở bán vé và gói du lịch tại Đài Loan từ ngày 16/12/2019. Văn phòng tại Đà Nẵng đã bắt đầu bán vé trên website và các ứng dụng của STARLUX từ ngày 22/1/2020, cung cấp nhiều lựa chọn cho du khách Đà Nẵng đến Đài Loan dịp Tết Cổ truyền. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website chính thức của hãng STARLUX (www.starlux-airlines.com).

Lịch bay Đà Nẵng - Đài Loan của hãng STARLUX từ ngày 23/1:

Route

Flight

Time

Weekly Flight

Da Nang- Taipei

JX702

10:35-14:20

Mondy, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday

JX1702

18:35-22:20

Monday, Wednesday, Friday and Saturday

18:15-22:00

Tuesday

18:25-22:10

Thursday and Sunday

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: "Trong năm 2020 và các năm tiếp theo, ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, xúc tiến mở các đường bay tới từ các nước ASEAN".

Hãng hàng không STARLUX Airlines khai trương các đường bay đến Macau, Đà Nẵng và Penang - Ảnh 4.

Chào đón những vị khách tới Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng, tính đến cuối năm 2019, có tổng cộng 35 đường bay quốc tế với tần suất 496 chuyến/tuần và 10 đường bay nội địa đến Đà Nẵng tần suất 662 chuyến/tuần. Trong 35 đường bay quốc tế có 22 đường bay thường kỳ với tần suất 463 chuyến/tuần và 13 đường bay thuê chuyến với tần suất 33 chuyến/tuần.

Lượng khách hàng không trong năm 2019 tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018 do có thêm các đường bay quốc tế trực tiếp mới đưa vào khai thác như Incheon – Đà Nẵng (Air Seoul, Jetstar), Busan – Đà Nẵng (Korean Air), Daegu – Đà Nẵng (Vietjet, Jeju Air), Osaka – Đà Nẵng (Vietnam Airlines), Bangkok – Đà Nẵng (Thai Vietjet Air), Doha – Đà Nẵng (Qatar Airways), Chiang Mai – Đà Nẵng (AirAsia), Đài Bắc – Đà Nẵng (Bamboo Airway), Phnompenh - Đà Nẵng (Cambodia Angkor Air), các chuyến bay charter từ Nhật Bản, Trung Quốc, kết hợp việc tăng tần suất bay của các đường bay sẵn có từ Hàn Quốc, Thái Lan.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ