• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng loạt tin tức kinh tế gây chú ý tuần qua

Kinh tế 09/12/2018 14:29

(Tổ Quốc) - Shark Vương từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc; Ông Trịnh Văn Quyết lấy lại gần 669 tỷ đồng; Nữ Giám đốc Lê Diệp Kiều Trang rút khỏi Facebook...

Hàng loạt tin tức kinh tế gây chú ý tuần qua  - Ảnh 1.

Bà Lê Diệp Kiều Trang (Christy Le) (Nguồn: thuonggiaonline)

Nữ Giám đốc Lê Diệp Kiều Trang rút khỏi Facebook

Sau khi thử sức khoảng 9 tháng tại vị trí ghế nóng bậc nhất tại Việt Nam: Giám đốc Facebook Việt Nam, kiều nữ Lê Diệp Kiều Trang (Christy Le) đã tuyên bố rút lui khỏi mạng xã hội lớn nhất thế giới và đang phát triển bùng nổ tại Việt Nam. Do những thách thức tại Facebook có lẽ lớn hơn những gì nữ doanh nhân xinh đẹp này đã nghĩ.

Các vấn đề nội tại của Facebook (như bảo mật) và những thay đổi về chính sách trong và ngoài nước đã khiến Lê Diệp Kiều Trang bị chỉ trích khá nhiều. Bà Trang cho biết, cô sẽ dành thời gian tới cho những ý tưởng mới và gia đình.

Lê Diệp Kiều Trang sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh - bố là ông Lê Văn Trí, Phó Tổng giám đốc Công ty Cao su miền Nam (Casumina), anh trai Lê Trí Thông từng là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi em gái trở thành người đứng đầu Facebook Việt Nam, ông Lê Trí Thông được bổ nhiệm làm CEO CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) thay cho bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ ông Trần Phương Bình - nguyên TGĐ, Phó Chủ tịch DongABank)

Top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới 2018 điểm danh một bóng hồng Việt

Tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, trong đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo góp mặt ở vị trí thứ 44, tăng 11 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 tại Hà Nội, là một nữ doanh nhân, tỷ phú hiện trên cương vị là Tổng giám đốc của VietJet Air. Theo Hãng tin Bloomberg, bà Nguyễn Thị Phương Thảo kiếm được 1 triệu USD đầu tiên khi mới chỉ 21 tuổi, nhờ bán máy fax và nhựa cao su.

Sau này, bà góp vốn thành lập Ngân hàng Techcombank và sau đó là VIB - hai trong số những ngân hàng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Gần 25 năm sau, bà nổi lên như một nữ tỷ phú đôla đầu tiên của Việt Nam.

Đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes là Thủ tướng Đức Angela Merkel, kế tiếp là Thủ tướng Anh Theresa May, đứng thứ ba là Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế, bà Christine Lagarde.

Shark Vương từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc 

Hàng loạt tin tức kinh tế gây chú ý tuần qua  - Ảnh 2.

Ông Trần Anh Vương (Shark Vương) (Nguồn: Zing.vn)

Hội đồng quản trị của Công ty CP Sam Holdings (mã SAM) đã thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Trần Anh Vương (Shark Vương) có hiệu lực từ ngày 31/08/2018.

Đồng thời, Hội đồng quản trị của Sam Holdings cũng thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của đơn vị này đối với ông Trần Việt Anh (hiện đang giữ chức danh phó Tổng Giám đốc) kể từ ngày 31/08/2018.

Theo nguồn tin của BizLIVE, ông Trần Anh Vương sẽ đầu quân tại một công ty thành viên của SAM.

Trước đó, ông Trần Anh Vương đăng ký bán ra gần 15,28 triệu cổ phiếu SAM, tương ứng 6,32% vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính, giao dịch từ ngày 29/08/2018 – 29/09/2018.

Shark Vương chính thức ngồi vào ghế Tổng Giám đốc của Sam Holdings từ tháng 5/2016. Ông Vương cũng kiêm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các công ty khác nhau…

Ông Trịnh Văn Quyết lấy lại gần 669 tỷ đồng

Phiên giao dịch ngày 7/12, ROS của FLC Faros bất ngờ hồi phục mạnh 1.750 đồng tương ứng 4,85% lên mức giá 37.800 đồng/cổ phiếu. Nhờ đó, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch FLC lấy lại gần 669 tỷ đồng.

Trước đó, ROS đã lao từ mức đỉnh giá 152.337 đồng/cổ phiếu của cuối tháng 12/2017 xuống mức đáy 36.000 đồng/cổ phiếu phiên 30/11/2018, đánh mất gần 75% giá trị. Trong vòng gần 1 năm, ông Trịnh Văn Quyết đã mất tới 40.706 tỷ đồng sau khi từng soán ngôi giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Quyết hiện đang sở hữu 382,2 triệu cổ phiếu ROS. Tổng tài sản của vị tỷ phú này đang ở mức 15.266 tỷ đồng tính theo thị giá cả mã cổ phiếu nói trên thời điểm đóng cửa phiên 7/12.

Với khối tài sản này, ông Quyết đang xếp thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ