• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hành động cụ thể của Chính phủ chăm lo Tết cho người nghèo

Thời sự 06/02/2019 08:45

(Tổ Quốc) - Cụ thể, sử dụng 5 tỷ đồng để mua đồ ấm cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; sử dụng 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ gia đình nghèo vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số ít người

 Chăm lo Tết cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Hình minh họa: Báo điện tử Tổ quốc và đại diện PTI tại Quảng Bình trao quà cho người dân Arem nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 - Ảnh Thế Công

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đồng ý việc sử dụng 6,3 tỷ đồng người dân ủng hộ người nghèo qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 năm 2018.

Cụ thể, sử dụng 5 tỷ đồng để mua đồ ấm cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; sử dụng 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ gia đình nghèo vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số ít người.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc thông tin rộng rãi về chủ trương trên để nhân dân được biết và cùng tham gia hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ít người.

Cũng nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 717,96 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân 3 tỉnh Hòa Bình, Đắk Lắk, Kon Tum trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Cụ thể, tỉnh Hòa Bình được xuất cấp 85,845 tấn gạo; tỉnh Đắk Lắk 431,115 tấn gạo; tỉnh Kon Tum 201 tấn gạo.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3.718,350 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc cho 6 địa phương gồm: tỉnh Hà Giang được xuất cấp 359,700 tấn gạo; tỉnh Phú Yên 399,090 tấn gạo; tỉnh Bình Định 1.000,005 tấn gạo; tỉnh Quảng Bình được xuất cấp 975,570 tấn gạo; tỉnh Yên Bái 380,310 tấn gạo và tỉnh Cao Bằng 603,675./.

Sỹ Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ