• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hành trình 70 ngày từ Ấn Độ tới Anh trên một xe buýt thu hút nhiều du khách

Du lịch 09/09/2020 16:35

(Tổ Quốc) - Bạn có muốn đi nửa vòng Trái đất trên một chiếc xe buýt? Công ty du lịch Adventure Overland hy vọng câu trả lời sẽ là "có" với dịch vụ mới ra mắt: chuyến xe khách khởi hành từ thành phố Delhi của Ấn Độ tới Thủ đô London của Anh quốc.

Được miêu tả là "dịch vụ xe buýt lên/xuống đầu tiên" giữa Delhi và London, "Bus to London" là một chiếc xe buýt hạng sang có thể chở số khách tối đa là 20 người. Chuyến xe đặc biệt được lấy cảm hứng từ những chiếc xe buýt Hippie Trail đi vòng quanh thế giới vào những năm 1950 và 1960.

"Bus to London" sẽ đi qua 18 quốc gia trong hành trình kéo dài 70 ngày. Hành khách có thể xuống xe tại những điểm du lịch nổi tiếng như các chùa cổ ở Myanmar, Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh và các di tích lịch sử tại cả Moscow hay Prague….

Hành trình 70 ngày từ Ấn Độ tới Anh trên một xe buýt thu hút nhiều du khách - Ảnh 1.

Chuyến xe "Bus to London" đầu tiên sẽ khởi hành vào giữa năm 2021 sau khi các lệnh hạn chế đi lại vì COVID-19 được dỡ bỏ (ảnh: CNN)

Hành trình 70 ngày từ Ấn Độ tới Anh trên một xe buýt thu hút nhiều du khách - Ảnh 2.

Hai nhà đồng sáng lập của Adventures Overland là Tushar Agarwal và Sanjay Madan (ảnh: CNN)

Theo hai nhà sáng lập của Adventures Overland là Tushar Agarwal và Sanjay Madan, có rất nhiều người muốn trải nghiệm hành trình qua nhiều nước nhưng lại không muốn lái xe hay đi máy bay. "Vì vậy, chúng tôi đã có ý tưởng tạo ra một chiếc xe buýt trong đó mọi người có thể ngồi thoải mái cùng nhau trong các chuyến đi dài ngày. Và đó là lý do 'Bus to London' ra đời", ông Agarwal nói.

Hành trình "Bus to London" đầu tiên sẽ khởi hành vào giữa năm 2021 sau khi các lệnh hạn chế đi lại vì COVID-19 được dỡ bỏ.

"Thời gian tốt nhất cho chuyến đi là giữa Tháng Tư và Tháng Sáu bởi vì đó là lúc thời tiết rất thuận lợi để bắt đầu từ Ấn Độ, đi qua Myanmar rồi vượt qua các dãy núi cao ở Trung Quốc và Kyrgyzstan", ông Agarwal chỉ ra.

Giá thành của chuyến đi tất nhiên không rẻ. Mỗi hành khách dự kiến sẽ phải bỏ ra 20.000 USD cho toàn bộ hoặc lựa chọn tham gia một trong bốn phần khác nhau của hành trình với chi phí thấp hơn.

Sau khi tới London, bạn có thể quay trở về nhà bằng máy bay trong khi xe buýt bắt đầu chuyến đi trở về Ấn Độ cùng 20 hành khách mới.

Kể từ khi thành lập, Adventures Overland đã tổ chức 3 chuyến đi từ Ấn Độ tới London. Khác với "Bus to London", trong các chuyến đi này, người tham gia phải tự lái xe và đi theo đoàn. Độ tuổi hành khách cũng rất đa dạng, từ 5 cho tới 75 tuổi.

Sau khi Agarwal và đội ngũ của mình công bố thông tin về hành trình từ Delhi tới London bằng xe khách, đã có khoảng 40.000 người gửi đơn đăng ký.

"Chúng tôi kỳ vọng là phản ứng sẽ tốt nhưng thật không ngờ lại nhiệt tình tới mức này", ông Agarwal nói. "Đó sẽ là một chuyến đi thay đổi cuộc đời bạn, một hành trình mà mọi người không thể quên và sẽ vĩnh viễn trân trọng".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ