• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu đối phó Iran, binh lực Mỹ biến động khắp Trung Đông

Thế giới 11/03/2020 09:05

(Tổ Quốc) - Quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu rút một số lượng nhỏ binh sĩ ra khỏi Trung Đông sau khi kết luận rằng mối đe dọa tấn công trả thù từ Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ đã lắng xuống, các quan chức quân sự cho biết.

Khoảng 1.000 binh sĩ chiến đấu, đã được triển khai đến Kuwait sau cuộc tấn công ngày 3/1 giết chết một chỉ huy hàng đầu của Iran, Thiếu tướng Qassem Soleimani, đã rời khỏi khu vực này trong hai tuần qua, các quan chức cho biết. 2.000 binh lính khác của cùng một lữ đoàn dự kiến sẽ rời khỏi khu vực này trong những tuần tới, các quan chức cho biết.

Giảm hàng loạt binh lực tại Trung Đông

Đây là sự ra đi đầu tiên của lực lượng mặt đất kể từ khi chiến sự gia tăng vào tháng 1, báo hiệu niềm tin của các quan chức Mỹ rằng căng thẳng trước mắt trong khu vực đã bắt đầu giảm.

Với những lần rút binh này, phần lớn lực lượng quân đội Mỹ đã đưa vào khu vực này trong vài tuần sau cuộc tấn công giết chết Soleimani, bao gồm quân đội, phi đội máy bay chiến đấu phản lực, hệ thống phòng thủ tên lửa, tàu sân bay Mỹ và các tàu chiến khác sẽ rời khỏi khu vực.

Hậu đối phó Iran, binh lực Mỹ biến động khắp Trung Đông - Ảnh 1.

Lực lượng Mỹ đến Kuwait vào tháng 1. Ảnh: Zuma Press.

Trước đó, việc triển khai tại Kuwait có sự tham gia của các binh sĩ chiến đấu từ Sư đoàn không quân 82 tại Fort Bragg, Bắc Carolina. Họ được triển khai đến để bảo đảm an ninh cho các căn cứ và đại sứ quán Mỹ trong khu vực trong trường hợp cái chết của Tướng Soleimani, người bị các quan chức Mỹ coi là kiến trúc sư của các cuộc chiến tranh trong bóng tối của Iran khắp Trung Đông, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa lan rộng của Tehran và các lực lượng ủy nhiệm mà nước này ủng hộ.

Hoa Kỳ cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm về một số cuộc tấn công diễn ra hồi năm ngoái, bao gồm các cuộc tấn công vào các tàu thương mại, hạ gục một máy bay không người lái của Mỹ và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào một cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Saudi.

Iran đã bác bỏ cáo buộc chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công này. Họ chỉ thừa nhận đã khởi động một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ có lực lượng Mỹ trú đóng ở Iraq vào ngày 8/1 để đáp trả việc Mỹ không kích giết chết tướng lính cấp cao của mình.

Trong hai tháng kể từ khi giết chết Tướng Soleimani và các cuộc tấn công trả đũa của Iran, sự bùng phát bạo lực mà nhiều quan chức Hoa Kỳ lo ngại đã không xảy ra. Các quan chức Mỹ cho biết họ lúc này tự tin hơn rằng cánh cửa bạo lực tiềm tàng liên quan đến cái chết của ông đã qua, họ nói.

Iran tập trung đối nội

Hơn nữa, Iran đang phải đối mặt với một mối đe dọa trực tiếp hơn nữa, cuộc chiến với một trong những đợt bùng phát nguy hiểm nhất của virus corona bên ngoài Trung Quốc. Tính đến thứ Hai, ít nhất 194 người Iran, bao gồm hai thành viên của Quốc hội, đã chết và gần 7.000 người được báo cáo là nhiễm virus, theo tờ Wall Street Journal.

Virus corona đã ảnh hưởng đến khả năng đáp trả cuộc tấn công của Iran, một số quan chức Lầu Năm Góc kết luận. Trọng tâm của họ (Tehran-pv) là vấn đề nội bộ, một trong những quan chức Mỹ cho biết.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng có thể còn quá sớm để kết luận rằng Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ sẽ không có phản ứng tiếp theo. Tướng kế nhiệm Soleimani, Esmail Ghaani, có thể cần một thời gian để hoàn toàn nắm quyền chỉ huy và phát triển các kế hoạch của riêng mình. Các lực lượng dân quân liên minh với Iran, như Hezbollah, có thể tiến hành các cuộc không kích, độc lập với các kế hoạch của Tehran.

Tất cả mọi thứ chúng ta biết về Iran và những hành động trong quá khứ của họ là họ có xu hướng trả đũa, ông Andrew Miller, phó giám đốc chính sách tại Dự án Dân chủ Trung Đông, một nhóm chuyên gia cố vấn ở Washington. "Cần phải có thời gian để cơ cấu lại, và tôi nghĩ rằng người Iran đang tính toán và chờ đợi người Mỹ để họ hạ cảnh giác.

Có khoảng 90 nghìn lực lượng Mỹ hoạt động trong khu vực Trung Đông và Afghanistan do Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ giám sát, các quan chức quốc phòng cho biết. Con số này tăng từ 80 nghìn người tại thời điểm vài tuần trước khi diễn ra cuộc tấn công nhắm vào Tướng Soleimani.

Wall Street Journal đưa tin vào tháng 12, trích dẫn các quan chức Hoa Kỳ, rằng quân đội Mỹ đang xem xét triển khai tới 14 nghìn binh sĩ bổ sung cho khu vực này để đối phó với các mối đe dọa gia tăng từ Iran. Tại thời điểm đó, Lầu Năm Góc phủ nhận các kế hoạch như vậy tồn tại.

Quân đội Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu rời khỏi Afghanistan, với tiến trình sẽ giảm khoảng 13 nghìn binh sĩ ở đó xuống còn khoảng 8.600 quân, các quan chức cho biết, theo đúng một thỏa thuận Hoa Kỳ-Taliban đã ký gần đây.

Trước cuộc không kích của Mỹ tại Baghdad vào tháng 1, Tướng Soleimani là chỉ huy được kính trọng của Lực lượng Quds, chi nhánh hoạt động nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Trong vai trò đó, ông giám sát các hoạt động đối ngoại của Iran và các lực lượng ủy nhiệm, bao gồm cả một chiến dịch mà các quan chức Hoa Kỳ nói rằng đã giết chết hàng trăm binh sĩ Mỹ và đồng minh ở Iraq trong những năm sau cuộc tấn công do Hoa Kỳ dẫn đầu ở nước này năm 2003.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ