Hậu giãn cách xã hội, du lịch Hội An đang dần hồi sinh qua góc nhìn của phóng viên quốc tế

Như Trúc | 15-05-2020 - 07:50 AM

(Tổ Quốc) - Tại Hội An, các doanh nghiệp phụ thuộc vào du khách nước ngoài đang dần thay đổi để thu hút cả khách trong nước và quốc tế khi ngành Du lịch quốc gia từng bước mở cửa trở lại.

Sau nhiều tuần thực hiện giãn cách xã hội ở Hà Nội, Kim Gordhan, giáo viên tiếng Anh 24 tuổi người gốc Nam Phi đã lên chuyến bay với 2 người bạn đến thành phố Hội An (Quảng Nam) vào đầu tháng 5. Họ được phép du lịch 4 ngày trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bởi vì trước đó Chính phủ Việt Nam bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế về di chuyển và cho phép các doanh nghiệp du lịch hoạt động trở lại để phục hồi du lịch nội địa.

Hậu giãn cách xã hội, du lịch Hội An đang dần hồi sinh qua góc nhìn của phóng viên quốc tế - Ảnh 1.

@Patrickscott

"Chúng tôi không muốn giống những người đi du lịch sớm nhất có thể mặc dù họ biết rằng sẽ có rủi ro và có thể khiến người khác gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, khi đến và thấy số lượng người ở đây, tôi cảm thấy tốt hơn một chút và chúng tôi cũng không bị mọi người đánh giá nhiều", Gordhan chia sẻ.

@azalea.lu.photo, @poncesdaily

Hàng trăm du khách Việt Nam đã bắt đầu quay lại Hội An để du lịch, vui chơi bên bờ sông Thu Bồn vào ngày 2/5. Gordhan và hai người bạn của mình quyết định thưởng thức bia thủ công ở khu vực Phố cổ Hội An, chụp ảnh trên cầu đi bộ, ngắm cảnh thành phố trên những chiếc thuyền gỗ được treo đèn lồng lụa đầy màu sắc và xếp hàng tại xe thức ăn.

Trần Nga, 30 tuổi, ngồi cùng bạn bè trên những chiếc ghế nhỏ gần bờ sông, uống nước dừa và trò chuyện. Cô có 4 ngày nghỉ tại nhà máy lọc dầu khí và quyết định bắt xe khách giường nằm chuyến đêm lúc 16h ngày 30/4 để đến Hội An từ Thanh Hóa.

"Tôi nghĩ rằng mọi người ở Việt Nam vẫn còn sợ dịch bệnh và không đi du lịch, vì vậy đây sẽ là thời điểm tốt để tôi tìm nơi nào đó yên tĩnh. Không có gì phải lo lắng, vì Chính phủ của chúng ta đang làm tốt. Nhiều người nghi ngờ nhiễm virus đã được cách ly", cô nói.

Hậu giãn cách xã hội, du lịch Hội An đang dần hồi sinh qua góc nhìn của phóng viên quốc tế - Ảnh 3.

@kushandindia

Nhờ tiến hành các biện pháp phòng chống triệt để, số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam ghi nhận ít hơn 300 bệnh nhân và không có trường hợp tử vong tính đến thời điểm hiện tại. Đây cũng là một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á quyết định phục hồi cơ sở hạ tầng du lịch.

Các hãng hàng không, đường sắt và các công ty xe buýt đã mở lại các tuyến nội địa sau nhiều tuần cách ly, giãn cách xã hội. Nhiều địa điểm du lịch đang hoạt động trở lại trở từ Hoàng thành ở Huế đến cáp treo ở vùng cao nguyên Sapa hay các hang động tuyệt đẹp ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

@y_u_p_p_i_e, @vno.vietnamoi

Mặc dù mở cửa trở lại, nhưng số người du lịch đến Hội An vẫn không thể so sánh với số lượng khách trong những năm gần đây. Trước đây, ngành công nghiệp chính của Hội An là du lịch và 75% trong số 5,35 triệu khách du lịch năm ngoái là người nước ngoài. Hiện tại có rất ít du khách nước ngoài ở Việt Nam bởi chính phủ tiếp tục lệnh cấm đối với du khách quốc tế.

Không khó để đặt phòng khách sạn hay tìm kiếm cửa hàng ăn uống tại Hội An mặc dù nhiều doanh nghiệp phục vụ khách du lịch quốc tế vẫn đóng cửa, bao gồm một số khu nghỉ dưỡng, các đại lý tour du lịch và các cửa hiệu may mặc. Chủ khách sạn, nhà hàng và các đại lý điều hành tour du lịch ở đây cho biết họ hy vọng rằng du khách phương Tây từ châu Âu và Hoa Kỳ sẽ được phép quay lại trong năm nay. Mặc dù chính phủ Việt Nam chưa công bố khi nào sẽ mở cửa trở lại đón khách quốc tế, mọi người kỳ vọng khách du lịch từ châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Đài Loan có thể đến nghỉ dưỡng ngay sau tháng 7.

Hậu giãn cách xã hội, du lịch Hội An đang dần hồi sinh qua góc nhìn của phóng viên quốc tế - Ảnh 5.

@Patrickscott

Đại dịch virus corona có thể làm giảm số lượng khách nước ngoài đến Hội An nhưng đồng thời cũng mở ra một cơ hội phát triển khác cho người dân. Các doanh nghiệp khác trước đây phụ thuộc chủ yếu vào du khách người nước ngoài đang trang bị lại để có thể có thể thu hút cả du khách Việt Nam. Khi du lịch bắt đầu tạm ngưng bởi những hạn chế về đi lại vào tháng 3, tập đoàn Mango đã tạm thời đóng cửa bốn nhà hàng Phố cổ và mở Urban Fresh - một trong số ít nhà hàng phục vụ các món ăn phương Tây - với thực đơn rẻ hơn.

Hậu giãn cách xã hội, du lịch Hội An đang dần hồi sinh qua góc nhìn của phóng viên quốc tế - Ảnh 6.

@urbanfreshhoian

Ben Attwater, quản lý của Mango Group, đối tác trong Urban Fresh chia sẻ: "Để thu hút khách du lịch trong nước, Urban Fresh đã thêm tiếng Việt vào thực đơn và đồng thời sẽ bổ sung thêm nhiều món ăn châu Á như các súp, bún thịt nướng, mì gạo lạnh, các món bún".

"Chúng ta có thể thấy bây giờ là thời điểm tuyệt vời để du lịch và trải nghiệm sự quyến rũ thầm lặng mà Hội An đã từng có, rất nhiều người đã phải lòng điều này và khiến Hội An nên nổi tiếng", ông Attwater nói.

Nguồn: South China Morning Post

Hậu giãn cách xã hội, du lịch Hội An đang dần hồi sinh qua góc nhìn của phóng viên quốc tế - Ảnh 7.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM