• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu họp báo Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ ra ngay thông điệp mới

Thế giới 01/03/2019 14:37

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Sáu – ngày 1/3 cho biết thêm về diễn biến cuộc đối thoại với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Sáu – ngày 1/3 nói rằng Triều Tiên đã yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn lệnh trừng phạt trong hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội, tuy nhiên, không nêu rõ ràng hoàn toàn về những gì họ đã chuẩn bị để tháo dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyon.

Hậu họp báo Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ ra ngay thông điệp mới - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Pompeo chia sẻ từ Manila ngày 1/3. (Nguồn: Reuters)

Họ đã mở rộng khá nhiều về những gì họ chuẩn bị làm ở Yongbyon nhưng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng về phạm vi đầy đủ những gì họ đã chuẩn bị để đưa ra đàm phán, Ngoại trưởng Pompeo cho biết trong một cuộc họp báo ngắn ở Manila.

Ông Pompeo nói rằng Hoa Kỳ đã rất lo ngại khi quay trở lại bàn để tiếp tục cuộc đối thoại đó. Và cũng theo quan chức này, về cơ bản, Triều Tiên đã yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt.

Hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuần qua tại Hà Nội đã không đạt được thỏa thuận chung, và hai bên cũng đưa ra thông điệp có phần khác nhau về sự kiện này. Ông Trump nói rằng ông Kim muốn dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho sau đó nói rằng Bình Nhưỡng chỉ tìm cách dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt.

Ông Ri nói rằng một đề xuất thiết thực đã được đưa ra cho các kỹ sư của cả hai nước để tháo dỡ tất cả tại địa điểm hạt nhân chính của họ ở Yongbyon.

Reuters cũng dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Triều Tiên đề nghị đóng cửa một phần tổ hợp hạt nhân Yongbyon của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, ngoại trừ những biện pháp nhắm trực tiếp vào chương trình vũ khí hủy diệt của họ.

"Vấn đề nan giải mà chúng tôi phải đối mặt là Triều Tiên vào thời điểm này không sẵn sàng hoàn toàn đóng băng chương trình vũ khí hủy diệt của họ", quan chức này nói với các phóng viên.

Quan chức Mỹ trên cũng cho biết, hai bên cũng có lập trường khác nhau về việc đóng cửa tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Những gì người Triều Tiên đề xuất với chúng tôi là đóng cửa một phần của khu phức hợp Yongbyon, một quan chức của Hoa Kỳ nói.

Một số cơ sở vật chất đáng kể tại một tài sản duy nhất. Và điều quan trọng là phải rất chính xác về điều đó. Và người Triều Tiên đã chưa đưa ra cho chúng tôi một định nghĩa chính xác về những gì họ dự định đối với kế hoạch này, cũng theo quan chức trên.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ