• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu leo thang eo biển Kerch: Thông điệp chốt Ukraine gửi Nga

Thế giới 30/01/2019 09:39

(Tổ Quốc) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra tuyên bố mới về quan hệ với Nga.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố hôm thứ Ba rằng ông tìm kiếm sự hòa bình với Nga, bất chấp việc vẫn cáo buộc Moscow hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy miền đông và can thiệp vào công việc nội bộ của Kiev.

Ông Poroshenko đã đưa ra thông điệp trên khi ông chính thức tuyên bố sẽ tái tranh cử tại một diễn đàn mang tên "Từ Kruty đến Brussels. Chúng tôi đang đi theo cách của chúng tôi" tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Kiev.

Hậu leo thang eo biển Kerch: Thông điệp chốt Ukraine gửi Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: Reuters)

Cuộc xung đột giữa các lực lượng vũ trang Ukraine cùng dân quân thân chính phủ và nhóm ly khai được cho là do Nga hậu thuẫn đã giết chết hơn 10.000 người từ năm 2014 đến nay. Trong bối cảnh căng thẳng tăng vọt sau cuộc chạm trán vào tháng 11 giữa các lực lượng Nga và Ukraine ở eo biển Kerch, ông Poroshenko cảnh báo về xung đột sắp xảy ra, nhưng vào ngày 29/1 đã cho thấy sự hòa hoãn hơn.

"Tất nhiên, chúng tôi cần hòa bình với Nga... Mọi người đã quá mệt mỏi với chiến tranh", ông Poroshenko nói với khán phòng phía dưới.

"Hòa bình là sự khôi phục hoàn toàn toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine, không gì khác. Hòa bình là sự công nhận không thể chối cãi của Moscow đối với quyền của chúng ta đi trên con đường của chính mình. Chúng ta phải làm mọi cách để Ukraine không cần hỏi Nga phải đi đâu một lần nữa. Đây là quyền của người dân Ukraine. Và con đường này được gọi là cách xa Moscow, "ông Poroshenko nói.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đường lối khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine về mặt chính trị và ngoại giao, đảm bảo sự thống nhất của liên minh thân Ukraine trên thế giới và Liên minh châu Âu, sử dụng công cụ trừng phạt và cơ chế của phái đoàn quốc tế của Liên Hợp Quốc tại vùng lãnh thổ Donbass, "ông nói thêm.

Các cáo buộc về sự liên quan của Moscow trong cuộc xung đột miền Đông Ukraine đã kéo theo sự leo thang trong việc huy động quân sự giữa Nga và NATO. Cả hai bên đã củng cố sự hiện diện của họ dọc biên giới của nhau ở Đông Âu, bao gồm cả việc triển khai trên bộ, trên không và trên biển.

Ông Poroshenko từng cảnh báo về "chiến tranh toàn diện" và ra lệnh diễn tập quân sự khi các lực lượng vũ trang Nga chuyển các hệ thống chống tên lửa và phòng không sang Crimea.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ