• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu tấn công tên lửa Iran, Tổng thống Trump thành công thuyết phục NATO ra quyết định lớn

Thế giới 09/01/2020 16:30

(Tổ Quốc) - Người đứng đầu nước Mỹ nói, ông muốn NATO tham gia nhiều hơn vào tình hình Trung Đông sau sự kiện Iran tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ tại Iraq.

Trong một bài phát biểu mới nhất hôm thứ Tư (8/1) trên truyền hình, Tổng thống Donald Trump nói, ông sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran, đồng thời đề nghị NATO tăng cường mức độ liên quan tới Trung Đông.

Tờ The Hill đưa tin, ngay sau bài phát biểu, ông Trump và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có một cuộc điện đàm thảo luận về "các diễn biến ở Trung Đông". Trong đó, liên minh xác nhận, họ sẽ tham gia một vai trò lớn hơn vào việc đóng góp cho "ổn định" khu vực.

"Tổng thống đề nghị Tổng thư ký NATO tham gia nhiều hơn vào tình hình Trung Đông. Họ thống nhất rằng, NATO có thể đóng góp hơn nữa vào ổn định khu vực và cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế", The Hill trích dẫn một thông cáo về nội dung cuộc điện đàm.

Hậu tấn công tên lửa Iran, Tổng thống Trump thành công thuyết phục NATO ra quyết định lớn - Ảnh 1.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere xác nhận về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và ông Stoltenbergs trên trang Twitter cá nhân

Trước động thái hôm 8/1, ông Trump từng chỉ trích các nước thành viên NATO vì không đáp ứng được mục tiêu dành 2%GDP cho ngân sách quốc phòng. Đáp trả, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bình luận liên minh quân sự đang ở trong trạng thái "chết não" và ngay lập tức vấp phải nhiều công kích.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang sau khi tướng Iran Qassem Soleimani bị thiệt mạng trong một vụ không kích do Mỹ tiến hành vào ngày 3/1 tại Baghdad, Iraq. Sau những đe dọa trả đũa, ngày 7/1, Iran đã bắn nhiều quả tên lửa đạn đạo về hai căn cứ quân sự tại Iraq có sự hiện diện của lực lượng Mỹ.

Mặc dù theo truyền thông, đã có một số tổn thất trong cuộc tấn công tên lửa của Iran nhưng Tổng thống Trump lại khẳng định, không một quân nhân nào của Mỹ bị thương.

Trong bài phát biểu hôm thứ tư, ông Trump tuyên bố, quyết định giết tướng Iran là một hành động tự vệ tự nhiên và nhằm ngăn ngừa chính Soleimani tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào các lợi ích và cơ sở của Mỹ. Tổng thống Trump cũng cho biết, Washington sẽ sớm áp dụng các "lệnh trừng phạt kinh tế mạnh mẽ" lên Iran.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ