• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu tín hiệu bất ngờ Mỹ: Syria đẩy sóng gió Golan lên bàn nóng Liên hợp quốc

Thế giới 27/03/2019 14:51

(Tổ Quốc) - Syria ngày 26/3 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về quyết định của Hoa Kỳ công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Israel.

Tổng thống Donald Trump đã ký một tuyên bố hôm thứ Hai, theo đó, Hoa Kỳ công nhận việc Israel sáp nhập cao nguyên chiến lược này, bất chấp các nghị quyết trước đó của Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel rút khỏi Golan.

Trong một bức thư mà AFP tiếp cận được, phái đoàn Syria tại Liên Hợp Quốc đã yêu cầu chủ tịch Hội đồng Bảo an, hiện do Pháp đảm nhận, lên lịch một cuộc họp khẩn cấp để "thảo luận về tình hình cao nguyên Golan của Syria đang bị chiếm đóng và sự vi phạm gần đây đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an từ một quốc gia thành viên thường trực".

Hậu tín hiệu bất ngờ Mỹ: Syria đẩy sóng gió Golan lên bàn nóng Liên hợp quốc - Ảnh 1.

Lực lượng Israel và UNDOF tại giao điểm Quneitra giữa Israel và Syria ở cao nguyên Golan. (Nguồn: Times of Israel))

Nước chủ tịch Pháp đã không lập tức lên lịch họp và các nhà ngoại giao cho biết sẽ có một cuộc thảo luận tại hội đồng về yêu cầu này.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Syria đã viết một bức thư riêng kêu gọi hội đồng duy trì các nghị quyết yêu cầu Israel rút khỏi Golan.

Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng mới nhất vào thứ Tư trong cuộc họp về tái gia hạn nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được triển khai ở Golan UNDOF.

Người đứng đầu phong trào Shiite Lebanon Hezbollah, một đồng minh chủ chốt của Syria, kêu gọi phản đối quyết định của Mỹ.

Người đứng đầu Hezbollah Hassan Nasrallah nói rằng lựa chọn duy nhất còn lại cho người Syria để lấy lại đất đai của họ - và cho người Palestine đạt được "quyền lợi hợp pháp" của họ - là "đối kháng, đối kháng và đối kháng" và mô tả động thái của ông Trump là "một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cuộc xung đột giữa Ả Rập và Israel".

Ông kêu gọi Liên đoàn Ả Rập, nơi đã đình chỉ tư cách thành viên của Syria vì cuộc xung đột tại nước này, có hành động tại một hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng ở Tunis.

Năm quốc gia châu Âu đã bác bỏ quyết định của ông Trump và bày tỏ lo ngại rằng động thái của Mỹ sẽ kéo theo hậu quả lớn ở Trung Đông.

Hai trong số các đồng minh thân cận nhất của Washington - Anh và Pháp - đã cùng với Bỉ, Đức và Ba Lan tuyên bố rằng lập trường của châu Âu không thay đổi và Golan vẫn là lãnh thổ Syria do Israel chiếm đóng- điều theo đúng luật pháp quốc tế được ghi trong các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc và Nga đã lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ trong một phiên họp của hội đồng, cùng với Indonesia và Nam Phi, hai quốc gia ủng hộ mạnh mẽ người Palestine, cùng với Kuwait, một đồng minh của Mỹ trong khu vực.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ