• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Hãy ở nhà": Người Mỹ đang cảm thấy như thế nào trong đại dịch Covid-19?

Thế giới 30/03/2020 10:43

(Tổ Quốc) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/3 đã yêu cầu mọi người dân phải ở nhà cho đến cuối tháng Tư trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Mỹ có số ca lây nhiễm cao nhất

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra kế hoạch mở cửa kinh tế trở lại vào giữa tháng Tư trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của kinh tế trong đại dịch Covid-19.

"Hãy ở nhà": Người Mỹ đang cảm thấy như thế nào trong đại dịch Covid-19? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:Reuters

Tuy nhiên, giới quan chức y tế đã nói rằng, hơn 100.000 người Mỹ có thể tử vong vì bùng phát Covid-19.

Theo số liệu của Reuters, tỷ lệ tử vong của Mỹ đã đẩy lên 2460 ca cùng với hơn 141.000 ca nhiễm – con số cao nhất thế giới. Phản ứng trước dịch bệnh lây lan mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/3 đã yêu cầu mọi người dân phải ở nhà cho đến cuối tháng Tư trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Động thái đảo ngược của Tổng thống Trump xuất phát mức độ lây lan chóng mặt của loại virus chủng mới này.

"Tỷ lệ tử vong cao nhất dường như có thể xảy ra trong hai tuần tới. Chúng ta có thể chiến thắng dịch bệnh nếu có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Điều tốt đẹp hơn bạn có thể làm chỉ khi màn đêm kết thúc nhanh hơn", Tổng thống Trump nói tại cuộc họp ngắn về tình hình Covid-19 tại Nhà Trắng có sự tham gia của các cố vấn và thương gia đứng đầu.

Vào sớm ngày 29/3, tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia nói trên CNN rằng đại dịch có thể giết chết khoảng 100.000 – 200.000 người tại Mỹ nếu tín hiệu giảm là chưa thể.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC), kể từ năm 2010, bệnh cúm đã giết chết khoảng 12.000 - 61.000 người Mỹ trong một năm. Đại dịch cúm năm 1918-1919 đã giết chết 675.000 người tại Mỹ, CDC cho biết

Tiến sĩ Fauci đã đưa ra phỏng đoán trong họp báo về Covid-19 tại Nhà Trắng rằng mọi thứ sẽ trở thành kịch bản tồi tệ nhất nếu người Mỹ không tuân thủ chỉ đạo "hãy ở nhà".

"Chúng tôi cảm thấy rằng việc hạn chế ra ngoài hiện tại đã có hiệu quả. Quyết định quá trình giảm thiểu này cho đến cuối tháng Tư là quyết định sáng suốt và không ngoan", ông Fauci nói.

Gợi ý ngạc nhiên của Tổng thống Trump yêu cầu mở cửa lại kinh tế nhằm kích hoạt lại trong bối cảnh kinh tế đang khủng hoảng đã nhận không ít chỉ trích từ các chính quyền liên bang.

Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên có số ca nhiễm cao nhất thế giới, vượt qua cả Italy và Trung Quốc. Ít nhất 21 thị trưởng các bang, đại diện cho hơn một nửa dân số Mỹ đã đóng cửa các hoạt động kinh doanh không cần thiết và yêu cầu người dân ở nhà.

Khi được hỏi trong suốt họp báo về ý tưởng mở cửa kinh tế trở lại vào giữa tháng Tư, Tổng thống Trump nói rằng ông đang hi vọng như vậy và tin tưởng kinh tế Mỹ có thể phục hồi vào tháng Sáu.

"Chúng tôi thấy lo sợ"

"Bang New York ngày 29/3 đã báo cáo gần 60.000 ca nhiễm và khoảng 965 ca tử vong, nâng số tử vong lên 237 người chỉ trong 24 giờ. Số ca nhập viện đang giảm đi", Thị trưởng Andrew Cuomo cho biết.

Thành phố New York sẽ cần khoảng hàng trăm máy thở trong vài ngày và cần thêm các khẩu trang, quần áo bảo hộ và các vật tư khác trong tháng Tư, Thị trưởng Bill de Blasio nói trên CNN.

New Orleans sẽ có khả năng hết máy thở để điều trị các bệnh nhân có triệu chứng nặng vào ngày Chủ Nhật tới. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, nhiều khả năng các bệnh viện sẽ không có đủ máy thở, Thị trưởng Louisiana - John Bel Edwards nói trên CBS.

Tiến sĩ Arabia Mollette, bác sĩ y khoa cấp cứu tại Trung tâm y tế bệnh viện Đại học Brookdale ở Brooklyn và bệnh viện St. Barnabas cho biết bà hiện tại đang làm việc trong bệnh viện giống như "thời kỳ chiến tranh".

"Chúng tôi đang cố gắng để giữ đầu luôn trên mặt nước để không bị chết đuối. Chúng tôi lo sợ thực sự và cố gắng chiến đấu để giành lại sự sống cho mọi người và cũng là sự sống của chính chúng tôi", bà Mollette nói.

Maryland đã bắt giữ một người đàn ông vi phạm lệnh cấm tụ tập đông người khi người này tổ chức tiệc lửa trại có 60 vị khách, Thị trưởng Lary Hogan nói vào ngày 29/3.

Thị trưởng Michigan Gretchen Whitmer đã kêu gọi các hành động khẩn trương đối phó với dịch bệnh.

"Chúng tôi phải đeo khẩu trang liên tục ngay từ khi bắt đầu ca đến khi hết ca. Khẩu trang là thứ cần thiết nhất và chúng tôi cần phải hỗ trợ. Chúng tôi cũng cần hàng nghìn máy thở hiện tại cho các bệnh nhân phải chăm sóc đặc biết", ông Whitmer nói trên CNN.

Michigan trở thành một trong số các bang có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao nhất toàn Mỹ.

Các sắc lệnh nghiêm khắc yêu cầu người dân ở nhà khiến Mỹ đang trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết trừ các âm thanh từ xe cứu thương.

"Tôi cảm thấy đang giống với ngày tận thế", Quentin Hill – một người dân New York cho biết

Trong khi đó, Brown – một thanh niên 27 tuổi sống ở Los Angeles cho biết: "Không có vaccine. Điều này dường như nhiều người sẽ gặp nguy hiểm ở Mỹ, vì vậy sẽ cần phải quyết liệt và nghiêm khắc hơn trong cuộc chiến Covid-19"

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ