• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ bản danh sách "gây sốc" Chủ tịch Kim Jong-un tại phút cuối thượng đỉnh Hà Nội

Thế giới 26/03/2019 11:14

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia Trung Quốc, ông Kim đã bị bất ngờ trước những gì Mỹ nắm được về các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Tờ SCMP dẫn lời Zhang Liangui, một giáo sư Trung Quốc về nghiên cứu chiến lược quốc tế nhận định, tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã "bị sốc" khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một danh sách mới các cơ sở hạt nhân mà Bình Nhưỡng vẫn đang che giấu. Ông Zhang hiện đang giảng dạy tại Trường  Đảng Trung ương – cơ sở đào tạo và là một tổ chức tư vấn hàng đầu cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Theo giáo sư Zhang, danh sách mới đồng nghĩa với việc Mỹ yêu cầu Bình Nhưỡng phải giải giáp toàn bộ các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất – bên cạnh những gì đã thảo luận trước đó liên quan tới tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Hé lộ bản danh sách gây sốc Chủ tịch Kim Jong-un tại phút cuối thượng đỉnh Hà Nội - Ảnh 1.

Thượng đỉnh Hà Nội diễn ra từ ngày 27 - 28/2 đã không đạt được một thỏa thuận giữa hai phái đoàn Mỹ và Triều Tiên (ảnh: Reuters)

"Khi phía Mỹ đưa ra bản danh sách mới, ông Kim Jong-un đã bị sốc bởi vì Mỹ biết về các cơ sở dưới lòng đất của họ - những cơ sở mà một số tổ chức tư vấn của Mỹ từng đề cập tới, nhưng Triều Tiên cho rằng, sẽ không xuất hiện trong các kỳ vọng của thượng đỉnh lần này", ông Zhang phát biểu trong một diễn đàn về Triều Tiên tại Bắc Kinh hôm Chủ nhật (24/3). "Yêu cầu Mỹ vượt qua những gì Stephen Biegun đã đề cập trong một bài nói tại Đại học Stanford hồi tháng Một về phi hạt nhân hóa Triều Tiên".

"Ban đầu cả Washington và Bình Nhưỡng đều cố gắng giữ kín giới hạn cuối cùng của mình trước bên kia vì cả hai phía đều chưa có quyết định, và những thể hiện của ông Trump trước đó, không phải là do phía Mỹ có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào trong việc xác định các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên", ông Zhang cho biết thêm.

Hôm thứ Hai (25/3), đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh xác nhận ông Biegun - đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên, sẽ tới thủ đô Trung Quốc trong tuần này "để tiếp tục công tác điều phối chính sách Mỹ - Trung về Triều Tiên".

"Các cuộc đàm phán tiếp theo phải đề cập tới mọi thứ - cả những điều đã biết và chưa biết. Đàm phán từ giờ phải giải quyết các vấn đề thực sự, do đó, mức độ khó khăn sẽ càng tăng lên", ông Zhang cảnh báo. "Bình Nhưỡng phải đưa ra những lựa chọn thực sự về những gì mình muốn và tương lai là không chắc chắn".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ