• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ bất ngờ từ Nga có thể "đảo ngược" thông tin Triều Tiên phóng tên lửa lần 3?

Thế giới 02/08/2019 09:48

(Tổ Quốc) - Các nhà khoa học Nga nói về việc ghi nhận rung chấn trong các vụ phóng tên lửa và thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Hôm thứ Sáu (2/8), hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Nga tại Vladivostok cho hay, các nhà địa chấn học Nga không ghi nhận được bất kỳ rung chấn nào tại Biển Nhật Bản sau tin tức về vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

"Không có gì được ghi nhận [tại Biển Nhật Bản]. Nếu [Triều Tiên] đã phóng [tên lửa], chúng tôi sẽ biết được điều đó trên các thiết bị giám sát của mình, bởi vì khi Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân nhiều lần vào năm 2017, tất cả những vụ việc đều xuất hiện trên màn hình của chúng tôi và chúng tôi xử lý các rung chấn. Hiện tại chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ cái gì. Hoặc là Triều Tiên có thể đã phóng [vật thể] nhưng đó nó chưa đủ mạnh để tạo ra rung chấn, và đó là lý do tại sao chúng tôi không phát hiện ra bất kỳ thứ gì", đại diện của Trung tâm khẳng định.

1045117298

Triều Tiên được cho là phóng tên lửa vào rạng sáng nay (2/8) (ảnh: Sputnik)

Cũng theo người phát ngôn trên, trong các vụ thử vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên tiến hành năm 2017, Trung tâm thậm chí còn ghi nhận được các rung chấn gần với quận Khasansky, thuộc lãnh thổ Primorsky – nằm trong khu vực với biên giới Triều Tiên.

Các nhà khí tượng học địa phương chỉ ra, trong ngày 2/8, độ phóng xạ trong khu vực không vượt quá 11-12 micro roentegen/giờ, trong khi giới hạn cho phép là 30 micro roentgen.

Trước đó, Văn phòng Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc thông báo, họ đã phát hiện vụ phóng hai vật thể - gần như chắc chắn là các tên lửa tầm ngắn, từ Triều Tiên vào rạng sáng ngày 2/8. Đây được coi là lần thử tên lửa thứ ba của Triều Tiên chỉ trong vòng 8 ngày gần đây.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin hôm thứ tư (31/7), Bình Nhưỡng đã thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa dẫn đường mới, dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đang bị ngưng trệ trong nhiều tháng gần đây. Tuy nhiên, hy vọng nối lại thương lượng xuất hiện khi tin tức về những người đại diện hai bên đã gặp mặt tại biên giới liên Triều và thảo luận về khả năng quay trở lại bàn đàm phán. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business vào ngày 1/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cũng thể hiện sự sẵn lòng tiếp tục "các cuộc thảo luận cấp sự vụ về phi hạt nhân hóa"./.

Phương Đỗ

NỔI BẬT TRANG CHỦ