• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ bất ngờ về công nghiệp vũ khí của Trung Quốc chỉ từ thông tin của 4 đại tập đoàn

Thế giới 27/01/2020 09:10

(Tổ Quốc) - Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm công bố những thông tin đáng tin cậy về ngành công nghiệp sản xuất vũ khí Trung Quốc - vốn được cho là thiếu sự minh bạch.

Theo một thống kê mới công bố, Trung Quốc là nhà sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ và trước Nga.

Reuters đăng tải, do thiếu sự minh bạch nên Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tết Stockholm (SIPRI) không đưa Trung Quốc vào danh sách xếp hạng thường niên các nước sản xuất vũ khí toàn cầu; tuy nhiên, vẫn có các thông tin tài chính đáng tin về bốn công ty lớn của Trung Quốc.

Hé lộ bất ngờ về công nghiệp vũ khí của Trung Quốc chỉ từ thông tin của 4 đại tập đoàn - Ảnh 1.

Một xe quân sự chở theo máy bay trinh sát không người lái siêu thanh WA-8 đi qua Quảng trường Thiên An Môn trong buổi lễ diễu hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 1/1/2019 (ảnh: Jason Lee)

Các dữ liệu ghi nhận trong khoảng thời gian từ năm 2015 – 2017 cho phép SIPRI đưa ra một bức tranh "toàn diện nhất" về tình hình sản xuất vũ khí của các công ty Trung Quốc. "Với việc ngày càng có thêm nhiều dữ liệu về các công ty này, giờ đây chúng tôi có thể cung cấp các ước tính đáng tin cậy về quy mô của ngày công nghiệp vũ khí Trung Quốc", SIPRI tuyên bố.

Tổng doanh số bán vũ khí của bốn công ty trên đạt 54,1 tỷ USD vào năm 2017, khiến học nằm trong số 20 công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới. "3 trong số 4 công ty sẽ nằm trong top 10", SIPRI khẳng định.

Cũng trong năm 2017, tổng doanh số bán vũ khí của Mỹ là 226,6 tỷ USD và của Nga là 37,7 tỷ USD.

Với doanh số bán vũ khí là 20,1 tỷ USD trong năm 2017, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) hoàn toàn có thể giữ vị trí thứ 6 trong danh sách các nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới; trong khi Tập đoàn Công nghiệp bắc Trung Quốc (NORINCO) sẽ xếp hạng 8 với doanh thu ước tính vào khoảng 17,2 tỷ USD.

Cũng theo SIPRI, hai công ty khác được SIPRI xem xét, Tập đoàn Công nghệ điện tử Trung Quốc (CETC) và Tập đoàn Công nghiệp Nam Trung Quốc (CSGC) ước tính có doanh số bán vũ khí là 12,2 tỷ USD và 4,6 tỷ USD.

Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như bốn công ty được đề cập phía trên đều từ chối yêu cầu bình luận từ Reuters.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ