• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ bức thư "đảo ngược" thái độ của TT Trump về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung

Thế giới 10/05/2019 10:12

(Tổ Quốc) - Tổng thống Mỹ đưa ra một cái nhìn lạc quan hơn về tương lai đàm phán thương mại với Bắc Kinh.

SCMP đưa tin, hôm thứ Năm (9/5), Tổng thống Donald Trump tuyên bố, một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể đạt được trong tuần này và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi cho ông một "bức thư đẹp đẽ".

Hé lộ bức thư đảo ngược thái độ của TT Trump về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: getty)

Phát biểu trước các phóng viên trong bối cảnh Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đang có mặt tại Washington để tham dự vòng đàm phán thứ 11, nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, ông Trump cho rằng, chỉ thị tăng thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đã giúp đẩy nhanh quá trình thương thảo.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại, ông công bố tăng mức thuế từ 10% lên 25% sau khi Bắc Kinh tỏ ra thoái thác trong một số cam kết cơ bản.

"Chúng tôi đã rất gần một thỏa thuận sau đó họ bắt đầu tái đàm phán lại", ông Trump nói, đồng thời tiết lộ, một trong những lĩnh vực đó là quyền sở hữu trí tuệ.

"Vì vậy tôi không biết điều gì sẽ xảy ra", người đứng đầu nước Mỹ cho hay. "Tối qua tôi đã nhận được một lá thư rất đẹp đẽ từ Chủ tịch Tập, trong đó nói, 'hãy cùng làm việc với nhau, hãy xem chúng ta có thể giải quyết được điều gì không'".

"Tôi thích ngài Chủ tịch lắm", ông Trump chia sẻ. "Ông ấy là một người bạn tốt, nhưng tôi đại diện cho Mỹ và ông ấy đại diện cho Trung Quốc, và chúng ta sẽ không để bị lợi dụng nữa".+

Nhận định về động thái gia tăng thuế của chính quyền Trump, theo Scott Kennedy – một học giả cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) chỉ ra, chiến lược của các nhà đàm phán Mỹ trong các cuộc thương thảo sắp tới sẽ rất "thẳng thắn".

"Phía Mỹ nói các anh cần đồng ý khôi phục lại mọi thứ mà chúng ta đã thống nhất trước kia và xóa bỏ tất cả những ranh giới đỏ", Kennedy nói. Ông cho rằng, lựa chọn sẽ nằm ở phía Trung Quốc, liệu họ có muốn quá trình đàm phán tiếp tục tiến triển hay không.

Đáng lưu ý, mặc dù Tổng thống Trump có vẻ coi sự xuất hiện của ông Lưu Hạc tại Washington như một tín hiệu tích cực cho thỏa thuận thương mại, tuy nhiên, chức danh của Phó Tổng thống Trung Quốc lại có phần khác biệt so với các vòng đàm phán trước đó. Trong thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra trước đó, không bao gồm chức danh "Đặc phái viên đặc biệt của Chủ tịch Tập Cận Bình" trong phần thông tin cá nhân của ông Lưu Hạc.

Minh Đức

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ