• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ đặc quyền không tưởng Tổng thống Trump dành cho nhà báo từng "phanh phui" vụ Watergate

Thế giới 10/09/2020 19:39

(Tổ Quốc) - Thái độ bất ngờ với nhà báo chính trị kỳ cựu cho thấy quyết tâm của Tổng thống Trump muốn cải thiện hình ảnh bản thân.

Một trong những tin tức "nóng" nhất trong những ngày qua là việc Tổng thống Donald Trump tiết lộ với nhà báo kỳ cựu Bob Woodward rằng, ông "luôn muốn làm giảm nhẹ nguy cơ của virus Corona" và "vẫn muốn làm điều đó bởi vì không muốn tạo ra nỗi khiếp sợ" - ngay cả khi COVID-19 đã khiến hơn 6,3 triệu người lây nhiễm và gần 190.000 người thiệt mạng trên toàn nước Mỹ.

Tuy nhiên, theo CNN, còn có một sự thật khác không kém phần bất ngờ, đó là trong khoảng thời gian từ ngày 5/12/2019 - 21/7/2020, ông Trump đã 18 lần trả lời phỏng vấn Woodward, thậm chí còn đồng ý ghi âm lại nội dung của tất cả những cuộc đối thoại này.

Để trả lời câu hỏi tại sao vị Tổng thống nổi tiếng là người khó tính và khó đoán như ông Trump lại đồng ý trao cho Woodward "đặc quyền" lớn đến vậy, hãy cùng nhìn vào tính cách của đương kim Tổng thống cũng như vai trò độc nhất vô nhị của nhà báo 77 tuổi trong nền chính trị Mỹ.

Hé lộ đặc quyền không tưởng Tổng thống Trump dành cho nhà báo từng "phanh phui" vụ Watergate - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump có tới 18 cuộc phỏng vấn với nhà báo Woodward liên quan tới cuốn sách sắp xuất bản "Rage" (ảnh: CNN)

Bất chấp mối quan hệ không quá "ngọt ngào" với truyền thông, ông Trump được đánh giá là một Tổng thống luôn theo dõi cực kỳ chặt chẽ cách báo chí đăng tải thông tin liên quan tới mình. Sự chú ý của ông trải rộng cả ở truyền hình, báo giấy và báo điện tử.

Nỗi "ám ảnh" đó là một trong những nguyên nhân chính khiến ông Trump không ngừng tìm cách khẳng định và củng cố những di sản mình để lại trong vai trò Tổng thống. Đó có thể là tuyên bố muốn mua lại Greenland từ Đan Mạch hay đề nghị được tạc tượng trên Núi Rushmore (nơi hiện đặt tác phẩm điêu khắc khổng lồ thể hiện gương mặt của bốn Tổng thống Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln)… Ông Trump cũng thường xuyên sử dụng các cuộc mít tinh, các bài phát biểu chính sách và mạng xã hội để quảng bá ý tưởng...

"Tôi luôn nói mình có thể trở thành một Tổng thống tốt hơn bất kỳ tổng thống nào khác trong lịch sử", ông Trump tuyên bố năm 2019. Một năm trước đó, trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, ông khẳng định, "chỉ chưa đầy hai năm, chính quyền của tôi đã làm được nhiều hơn bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử Hoa Kỳ".

Hé lộ đặc quyền không tưởng Tổng thống Trump dành cho nhà báo từng "phanh phui" vụ Watergate - Ảnh 2.

"Rage" là cuốn thứ hai của Woodward viết về Tổng thống Trump (ảnh: CNN)

Về phần Woodward, ông chính là một trong hai phóng viên điều tra đã phanh phui vụ "Watergate" khiến Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. 

Trong những năm gần đây, Woodward dành phần lớn thời gian để viết sách về cuộc sống và công việc của các tổng thống Mỹ. 

Ông đã viết 4 cuốn sách về hai nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush và 2 cuốn về Barack Obama. Năm 2018, ông cũng cho ra mắt "Fear" – cuốn sách đầu tiên về Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump.

Woodward được coi là một trong những nhà báo chính trị nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Vì vậy, bất kỳ ai – cho dù là tỷ phú hay tổng thống, đều sẽ cảm thấy vinh dự khi nhận được lời đề nghị được trở thành nhân vật chính trong các tác phẩm của Woodward. 

Và chắc hẳn ít ai mong muốn làm được điều đó với Woodward nhiều hơn ông Trump. Đương kim Tổng thống Mỹ không chỉ để mắt tới cách truyền thông viết về mình mà còn sở hữu niềm tin bất diệt là ông có thể đưa ra giải thích cho mọi vấn đề. Do đó, ông tỏ ra rất không hài lòng khi không được tham gia vào quá trình Woodward viết cuốn "Fear".

Hôm Thứ Tư (9/9), nhà báo Kaitlan Collins của CNN viết trên Twitter: "Tổng thống Trump đã nói chuyện 18 lần với Woodward cho cuốn sách mới – một quyết định khiến nhiều người nghi ngờ. Một nguyên nhân khiến ông Trump rất tức giận là do các cố vấn đã không thông báo việc Woodward từng cố gắng phỏng vấn ông khi viết cuốn sách trước. Ông Trump cho rằng mình có thể khiến hình tượng bản thân trở nên tốt hơn trong đó". Chính vì vậy, ngay cả khi "Fear" là một tác phẩm mang nội dung chỉ trích Nhà Trắng, tác giả của nó vẫn được phép phỏng vấn Tổng thống Trump tới 18 lần và hoàn toàn miễn phí.

Theo CNN, ông Trump có hai "gót chân Achilles" trong chính trị và cuộc sống. Thứ nhất, ông quá quan tâm tới những gì người khác bàn luận và ghi nhớ về mình đến mức sẵn sàng làm gần như mọi thứ để tác động tới danh tiếng bản thân. Thứ hai, ông cực kỳ tự tin vào khả năng thuyết phục của mình. Woodward và ngòi bút của ông đã nhắm trúng vào cả hai điểm này.

Có tựa đề là "Rage" (Cơn thịnh nộ), cuốn sách mới của nhà báo Woodward dự kiến ra mắt ngày 15/9/2020. Đây là cuốn thứ hai của tác giả viết về cuộc sống và sự nghiệp của Tổng thống Donald Trump. Cuốn đầu tiên "Fear: Trump in the White House" (Nỗi lo sợ: Trump tại Nhà Trắng) đã phát hành vào năm 2018.


Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ