• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ đất nước "soán ngôi vương" tuổi thọ trung bình cao nhất của Nhật Bản

Sức khỏe 18/10/2018 16:47

(Tổ Quốc) - Một nghiên cứu mới công bố dự đoán, tới năm 2040, Tây Ban Nha sẽ vượt qua Nhật Bản để trở thành quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới.

Theo đó, trung bình, người dân Tây Ban Nha sẽ sống tới 85,8 tuổi. Xếp sau quốc gia châu Âu lần lượt là Nhật Bản (85,7 tuổi), Singapore (85,4) và Thụy Sỹ (85,2 tuổi).

Trong số các nước phát triển, Mỹ là quốc gia có tuổi thọ trung bình sụt giảm lớn nhất, từ hạng 43 vào năm 2016 xuống hạng 64 năm 2040. Khi đó, tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ sẽ chỉ còn là 79,8 tuổi. Trái ngược với Mỹ, vị trí của Trung Quốc trong bảng xếp hạng lại tăng từ hạng 29 lên 39.

Hé lộ đất nước soán ngôi vương tuổi thọ trung bình cao nhất của Nhật Bản - Ảnh 1.

Tây Ban Nha sẽ là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới?

"Những tiến bộ hay sụt giảm mà chúng ta nhìn thấy phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của hệ thống  chăm sóc sức khỏe trong việc giải quyết các vấn đề y tế chủ chốt", Kyle Foreman, giám đốc bộ phận khoa học dữ liệu tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME), đồng thời là người đứng đầu nghiên cứu trên cho biết.

Tháng trướng, một nghiên cứu đã chỉ ra, việc tuân thủ theo chế độ ăn Địa Trung Hải sẽ giúp kéo dài tuổi thọ con người. Nằm trong khu vục Địa Trung Hải, Tây Ban Nha là một trong không nhiều các quốc gia châu Âu có hệ thống chăm sóc y tế chi trả bằng tiền thuế. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá, chất lượng của hệ thống chăm sóc y tế Tây Ban Nha đứng thứ 7 trên toàn cầu.

Hé lộ đất nước soán ngôi vương tuổi thọ trung bình cao nhất của Nhật Bản - Ảnh 2.

Chế độ ăn uống kiểu Địa Trung Hải giúp kéo dài tuổi thọ

Quốc gia hàng xóm Tây Ban Nha là Bồ Đào Nha cũng có tiến bộ vượt bậc trong top 20 nước có tuổi thọ trung bình cao nhất. Dự kiến đến năm 2040, người dân Bồ Đào Nha sẽ sống thọ thêm 3,6 năm nữa.

Công bố hôm thứ Ba (16/10), nghiên cứu của tờ Lancet phân tích dữ liệu từ Dự án các gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2016, để đưa ra dự đoán trong khoảng thời gian từ năm 2017 tới 2040.

Các nhà nghiên cứu của IHME cũng đã cân nhắc cả ảnh hưởng từ những căn bệnh phổ biến như tiểu đường, HIV/AIDS, ung thư… cũng như các yếu tố gây nguy hại cho sức khỏe như chế độ ăn uống, thói quen hút thuốc lá… vào trong báo cáo của mình.

Các yếu tố gây ra tình trạng chết sớm nhiều nhất chính là cao huyết áp, chỉ số cơ thể cao, lượng đường trong máu cao, hút thuốc và uống rượu nhiều…

Sau đây là danh sách dự đoán 10 nước có tuổi thọ trung bình cao nhất vào năm 2040.

1. Tây Ban Nha (85,5 tuổi)

2. Nhật Bản (85,7 tuổi)

3. Singapore (85,4 tuổi)

4. Thụy Sỹ (85,2 tuổi)

5. Bồ Đào Nha (84,5 tuổi)

6. Italy (84,5 tuổi)

7. Israel (84,4 tuổi)

8. Pháp (84,3 tuổi)

9. Luxembourg (84,1 tuổi)

10. Australia (84,1 tuổi)

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ