• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ mục tiêu kép của Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á

Thể thao 27/03/2019 14:19

(Tổ Quốc) - Đội tuyển U23 Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu đổi màu huy chương tại Vòng chung kết AFC U23.

Sau những trận tranh tài nảy lửa, vòng loại AFC U23 2020 đã kết thúc với 16 đại diện xuất sắc nhất của bóng đá châu Á sẽ có mặt trong vòng chung kết, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2019.

Trong tư cách nước chủ nhà, Voi chiến Thái Lan đã nắm chắc chiếc vé chơi vòng chung kết ngay từ trước khi vòng loại khởi tranh. 15 vị trí còn lại là cuộc tranh đấu không khoan nhượng của 43 đội bóng. Và quả thật họ đã cống hiện cho người xem những khoảnh khắc "mãn nhãn" trên sân cỏ.

Hé lộ mục tiêu kép của Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã thi đấu cực kỳ thăng hoa tại vòng loại U23 châu Á 2020

Các đội bóng được chia thành 11 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. Các đội đứng đầu bảng giành được chiếc vé trực tiếp; trong khi bốn đội đứng thứ nhì xuất sắc nhất cũng được trao cơ hội bay tới Thái Lan vào đầu năm sau.

Nằm ở bảng K, đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện một phong độ xuất sắc với cả 3 trận toàn thắng, đặc biệt là "đại thắng" với tỷ số cách biệt lên tới 4-0 trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Đoàn quân HLV Park Hang-seo đang tràn trề hy vọng có thể đổi được màu huy chương.

Đáng chú ý, ngoài mục tiêu vô địch, U23 Việt Nam còn hướng tới việc giành quyền tham dự Thế vận hội mùa hè 2020 được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Ba đội đứng đầu vòng chung kết AFC U23 sắp tới sẽ được tham dự Olympic Tokyo 2020 cùng với đội chủ nhà Nhật Bản. Trong trường hợp, Nhật Bản là một trong ba đội đứng đầu, đội lọt vào bán kết tiếp theo sẽ giành vé dự Olympic.

Sau đây là danh sách các đội tuyển lọt vào vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020.

Thái Lan (nước chủ nhà)

Qatar (đứng đầu bảng A)

Bahrain (đứng đầu bảng B)

Iraq (đứng đầu bảng C)

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (đứng đầu bảng D)

Jordan (đứng đầu bảng E)

Uzbekistan (đứng đầu bảng F)

Triều Tiên (đứng đầu bảng G)

Hàn Quốc (đứng đầu bảng H)

Nhật Bản (đứng đầu bảng I)

Trung Quốc (đứng đầu bảng J)

Việt Nam (đứng đầu bảng K)

Australia (nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất)

Iran (nhì bảng có thành tích xuất sắc thứ hai)

Syria (nhì bảng có thành tích xuất sắc thứ ba)

Arab Saudi (nhì bảng có thành tích xuất sắc thứ bốn)

Minh Đức

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ