Hé lộ nguyên nhân dẫn tới cái chết bất ngờ của nữ đô vật 22 tuổi

(Tổ Quốc) - Theo thông tin từ Wrestling Observer, nữ đô vật Hana Kimura đã qua đời do ngộ độc chất Hydrogen sulfide (H2S).

Mới đây, nhà báo nổi tiếng Dave Meltzer đã hé lộ trên Wrestling Observer những thông tin liên quan tới võ sĩ quá cố Hana Kimura. Theo đó, nguyên nhân dẫn tới cái chết của nữ đô vật 22 tuổi là do cô đưa vào cơ thể quá nhiều Hydrogen sulfide (H2S). Cô qua đời vào lúc 4h sáng ngày 23/5 theo giờ địa phương.

Ông cũng nói thêm về buổi tối định mệnh của Kimura.

"Cô ấy liên tục đăng những dòng tweet tiêu cực vào giữa đêm và không ai biết cả bởi vì họ đang ngủ. Cuối cùng, Kairi Sane, một đồng nghiệp cũ của cô ấy, đã phát hiện và gọi cho Jungle Kyona. Sau đó, Kyona vội vàng tới nơi ở của Kimura nhưng mọi thứ đã quá muộn".

Hé lộ nguyên nhân dẫn tới cái chết bất ngờ của nữ đô vật 22 tuổi - Ảnh 1.

Hé lộ nguyên nhân dẫn tới cái chết bất ngờ của nữ đô vật 22 tuổi - Ảnh 2.

Nữ đô vật xấu số Hana Kimura.

Dave Meltzer không tiết lộ nguyên nhân vì sao Kimura lại có trong tay H2S bởi "mẹ của cô ấy không muốn chia sẻ thêm".

Hiện tại, cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức. Tuy nhiên, các trang tin tại Nhật Bản nhận định Kimura đã tự sát. Vài giờ trước khi qua đời, cô đăng trên Twitter những bức hình đang cắt cổ tay và cho biết không thể chịu nổi vì bị cyberbullying (bắt nạt trên MXH).

"Tôi nhận được gần 100 tin nhắn đùa cợt mỗi ngày. Chúng làm tôi cảm thấy đau đớn tôi phải chết thôi. Cảm ơn cuộc đời đã mang mẹ tới bên tôi. Cảm ơn những ai đã luôn ủng hộ tôi. Tôi tôn trọng điều đó. Nhưng tôi mệt rồi. Tôi xin lỗi. Tôi không muốn làm người nữa. Tôi luôn muốn được yêu quý. Cảm ơn tất cả. Tôi yêu mọi người. Vĩnh biệt".

Hé lộ nguyên nhân dẫn tới cái chết bất ngờ của nữ đô vật 22 tuổi - Ảnh 3.

Bức hình cuối cùng được Hana Kimura đăng trên Instagram.

Trong những ngày qua, cộng đồng võ thuật cũng như các fan hâm mộ trên toàn thế giới đã bày tỏ tiếc thương với sự ra đi của cô gái trẻ tài năng. Bên cạnh đó, họ đồng loạt kêu gọi chấm dứt hoàn toàn cyberbullying.

H2S là hợp chất không màu, mùi trứng thối, rất độc. Theo Cơ quan đặc trách các chất độc hại và theo dõi bệnh tật (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), ở nồng độ thấp, H2S có thể gây kích ứng mắt, mũi và cổ họng; ở nồng độ trung bình, chất này gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nôn nửa; ở nồng độ cao, chất này có thể gây sốc, co giật, hôn mê, cuối cùng là tử vong.

AB

Tin mới