• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ thêm thông tin sốc vụ nữ sinh lớp 12 tự tử sau khi bị xâm hại trong nhà nghỉ

Tin tổng hợp 19/04/2019 11:15

(Tổ Quốc) - Trước khi nhảy cầu tự tử vào ngày 15/4, nữ sinh V.A đã có khoảng 400 tin nhắn với bạn trai là Nguyễn Văn Q để giải thích, nói rõ vụ việc tối 14/4 tại nhà nghỉ B.H.

Liên quan đến vụ nữ sinh Nguyễn Thị V.A (SN 2001, Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh) nhảy sông Đuống tự tử nghi vì bị hiếp dâm, theo tờ Công lý, sáng 19/4, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Bên cạnh đó, công an vẫn tiếp tục tạm giữ đối tượng Vũ Văn Hiếu (SN 1995, trú tại thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "hiếp dâm".

Trước đó 1 ngày (ngày 18/4), Chủ tịch UBND xã Hà Mãn trao đổi với phóng viên tờ Dân Việt cho biết một thông tin đáng chú ý, trước khi nhảy cầu tự tử vào ngày 15/4, nữ sinh V.A đã có khoảng 400 tin nhắn với bạn trai là Nguyễn Văn Q (Hà Mãn, Thuận Thành) để giải thích, nói rõ vụ việc tối 14/4 tại nhà nghỉ B.H. 

Tuy nhiên, có thể mọi lời giải thích của nữ sinh không được người yêu đồng thuận.

Lật lại những động thái của nữ sinh trước khi xảy ra sự việc đau lòng, theo tờ Đất Việt, trong ngày 14/4, nữ sinh V.A đã đăng và chia sẻ nhiều status than thở về chuyện buồn tình cảm, sự thiếu tin tưởng lẫn nhau.

Cụ thể, lúc 14h chiều 14/4, V.A đăng trạng thái: "Anh ta không tin lời tôi nói".

Lúc 1h46' V.A chia sẻ nội dung: "Sau này anh yêu ai, đừng yêu như cách anh đã yêu em. Cũng đừng bỏ mặc cô ấy khi cô ấy cần anh nhất. Sẽ đau lòng lắm đấy".

Hé lộ thêm thông tin sốc vụ nữ sinh lớp 12 tự tử sau khi bị xâm hại trong nhà nghỉ - Ảnh 2.

Một status V.A chia sẻ

"Chúng ta đã từng vui cùng nhau, buồn cùng nhau nhưng cuối cùng không ai hiểu được nhau", V.A viết lúc 1h05 sáng 14/4.

Sau những chia sẻ của nữ sinh khiến nhiều người liên tưởng, đây có thể đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh tự tử.

Mới đây, Nguyễn Văn Q đã đăng tải một dòng trạng thái tâm trạng trên tài khoản mạng xã hội facebook của mình.

Theo nội dung này, Q xin mọi người đừng nhắn tin, gọi điện cho anh, hãy để cho V.A được yên nghỉ. Việc cá nhân nam sinh này biết hay thấy được điều gì đều cũng đã khai báo với cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 16/4, tờ Trí thức trẻ đưa tin, theo kết quả điều tra ban đầu xác định, trước khi nhảy cầu tự tử nghi do uất ức, V.A bị đối tượng Vũ Văn Hiếu (SN 1995, ở xã Ngũ Thái, Thuận Thành) giở trò đồi bại.

Theo lời khai ban đầu của Hiếu, Hiếu và V.A có quen biết nhau (chị họ V.A lấy anh trai Hiếu). Chiều 14/4, Hiếu đi ăn hội cùng bạn bè tại thôn Đồng Ngữ, xã Ngũ Thái và gặp nữ sinh V.A.

Sau đó, Hiếu chở V.A về. Đến đoạn cánh đồng thôn Ngọc Tỉnh, xã Song Liễu thì Hiếu dừng xe. Tại đây, Hiếu đỗ lại ôm hôn V.A. Sau đó, Hiếu rủ V.A đi uống nước và nữ sinh này đồng ý. Trên đường đi, Hiếu nảy ý định đưa V.A vào nhà nghỉ quan hệ tình dục.

Hé lộ thêm thông tin sốc vụ nữ sinh lớp 12 tự tử sau khi bị xâm hại trong nhà nghỉ - Ảnh 3.

Hiếu khai tại cơ quan điều tra, do uống rượu nên gã không làm chủ được hành vi của mình và vẫn cố thanh minh chưa giao cấu với nạn nhân.

Khoảng 22h, Hiếu đèo V.A đến nhà nghỉ ở thôn Đa Tiện (xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành) thuê phòng. Tại đây, Hiếu có ý định "quan hệ" với V.A nhưng nữ sinh này không đồng ý, chống cự nhiều lần.

Dù vậy, hắn ta vẫn dùng tay sàm sỡ nạn nhân mặc cho cô gái òa khóc.

Lúc này, V.A kịp nhắn tin cho bạn trai là Nguyễn Văn Q. Nhận được tin nhắn cầu cứu, Q. và 2 người nữa đều là bạn V. A, đã tìm đến nhà nghỉ giải cứu. Sau khi lùng tìm và giữ được Hiếu, Q. định đánh nhưng Hiếu nói lời xin lỗi V.A.

Lúc này, V.A đứng dậy cầm cốc nước hắt vào mặt Hiếu, ném vào gáy tên "yêu râu xanh" rồi chửi bới hắn. Sau sự việc trên, tất cả ra về.

Trong tối 14/4, V. A nhắn tin cho bạn bè nói về việc bị Hiếu cưỡng bức, bản thân không muốn sống và sẽ nhảy cầu tự tử.

Khoảng 7h50 ngày 15/4, V.A đứng trên lan can cầu Hồ rồi nhảy xuống sông Đuống.

(Tổng hợp)

M.K

NỔI BẬT TRANG CHỦ