• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ "vũ khí tối ưu" Trung Quốc chưa từng dùng đối phó Mỹ

Thế giới 31/10/2018 16:48

(Tổ Quốc) - Ít hơn các doanh nhân, khách du lịch và sinh viên Trung Quốc tới Mỹ hiện tại trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington chưa có tín hiệu hạ nhiệt.

Sự sụt giảm này có thể nhìn thấy rõ nhất trong các thống kê về số lượt đặt vé máy bay hay kiểm soát visa. Giới chuyên gia cho rằng, Trung Quốc vẫn còn "một vũ khí mạnh"chưa sử dụng nhưng có thể dùng nếu chiến tranh thương mại tiếp diễn. Giới chuyên gia gợi ý, Bắc Kinh có thể cắt giảm 60 triệu đôla mà người tiêu dùng nước này chi tiêu mỗi năm vào các dịch vụ đi Mỹ, bao gồm lữ hành và du lịch.

Hé lộ vũ khí tối ưu Trung Quốc chưa từng dùng đối phó Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã có 102.000 người Trung Quốc nhận được thị thực giáo dục, kinh doanh và giải trí từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Sky scanner, một công cụ tìm kiếm thuộc công ty du lịch lớn nhất Trung Quốc, các hãng hàng không Trung Quốc đã giảm 42% các chuyến bay quốc tế trong tuần đầu tháng 10.

Trong khi đó, Mỹ cũng có thể là đối tượng hứng chịu thiệt hại từ cuộc chiến tranh thương mại kéo dài. Từ năm 2011, quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã có tăng trưởng gấp 3 lần khi các chuyến tàu chở hàng Bắc Kinh liên tục cập bến Washington.

"Chúng tôi mong muốn rằng, Trung Quốc sẽ có thể thay đổi để cùng Mỹ quay trở lại. Điều này có thể không diễn ra. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hi vọng Trung Quốc sẽ không làm điều đó", một quan chức chính quyền cấp cao giấu tên cho biết.

Vào năm ngoái, Trung Quốc đã gửi hơn 350.000 sinh viên đến Mỹ du học, cao gấp hai lần Ấn Độ.

Tại Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (Mỹ), một trong số các lựa chọn phổ biến của sinh viên đến từ Bắc Kinh hay Thượng Hải, lên tới 5845 sinh viên Trung Quốc đến học vào năm ngoái so với con số chỉ 950 cách đây một thập kỷ. Sinh viên nước ngoài luôn được ưu tiên vào các trường như vậy ở Mỹ vì họ phải trả mức học phí cao hơn sinh viên trong nước.

"Nếu Trung Quốc quyết định mở rộng chiến tranh thương mại bằng việc kiềm chế người dân chi tiêu vào các chuyến bay nước ngoài, Mỹ sẽ cảm thấy ảnh hưởng mạnh đến nguồn thu của họ hơn là quanh quẩn chiến thuật tăng cường đánh thuế bổ sung vào các mặt hàng Mỹ", ông Joy Dantong Ma – một chuyên gia tại Viện Paulson, Chicago cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ