• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ yêu cầu "có đi có lại" cho tín hiệu thượng đỉnh Mỹ -Triều lần hai?

Thế giới 22/02/2019 11:30

(Tổ Quốc) - Tờ scmp trích nguồn tin chính thức cho biết, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và cựu đại sứ Bình Nhưỡng tại Tây Ban Nha Kim Hyok-chol để ngỏ tín hiệu cho cuộc gặp thượng đỉnh lần hai.

Theo nguồn tin chính thức của tờ scmp, các nhà ngoại giao cấp cao Mỹ và Triều Tiên đã có cuộc trao đổi về thượng đỉnh lần hai sắp diễn ra.

Hé lộ yêu cầu có đi có lại cho tín hiệu thượng đỉnh Mỹ -Triều lần hai? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:EPA

Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến vào 27-28/2 sau thượng đỉnh Singapore vào tháng Sáu năm ngoái. Thượng đỉnh lần hai sẽ tiếp tục lộ trình Mỹ khuyến khích Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump đã nói với báo chí tại Nhà Trắng rằng, Mỹ có thể nới lỏng các trừng phạt đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng làm được điều ý nghĩa về chương trình phi hạt nhân hóa. Nguồn tin của Hàn Quốc gợi ý rằng, thuận lợi này là có thể.

"Mặc dù ông Biegun đã có chuyến thăm tại Bình Nhưỡng nhưng cả hai bên vẫn còn nhiều vấn đề cần chia sẻ, hầu hết là về các giải pháp phi hạt nhân hóa Triều Tiên và các nhượng bộ có thể từ Mỹ. Các thảo luận cho thượng đỉnh sắp tới sẽ được quyết định từ cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un", tờ scmp chia sẻ

"Yêu cầu từ phía Mỹ đối với Bình Nhưỡng là cung cấp danh sách các nhà khoa học liên quan phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa và đưa họ ra khỏi Triều Tiên", nguồn tin thân cận Quốc hội Hàn Quốc cho biết trên scmp.

"Seoul đã yêu cầu Washington thảo luận việc đưa các nhà khoa học Triều Tiên đến Mỹ hoặc một nước thứ ba, xem đây là một lựa chọn đối với Bình Nhưỡng về quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân", nguồn tin cho biết.

Bên cạnh các quan chức Mỹ và Triều Tiên, các quan chức Hàn Quốc cũng đóng vai trò tương tự và tham gia các thảo luận khi cần thiết để có thể đạt được kết quả tích cực.

Tổng thống Trump đã đưa ra bình luận vào ngày 20/2 rằng, ông đã thảo luận về thượng đỉnh sắp tới trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Tổng thống Mỹ nói rằng không hề vội vàng thúc giục Bình Nhưỡng tiến tới phi hạt nhân hóa miễn là không có bất kỳ vụ phóng tên lửa đạn đạo nào diễn ra.

"Tổng thống Trump đơn giản đã giải thích về cuộc gặp sắp tới với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Sau tất cả, phi hạt nhân hóa không phải là điều có thể nhanh trong giải quyết chỉ trong một lần duy nhất", người phát ngôn của Tổng thống Moon Jae-in, ông Kim Eui-kyeom nói.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ