• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hiện trường máy bay chở 100 người gặp tai nạn thảm khốc: Hàng chục người thương vong

Thế giới 27/12/2019 12:27

(Tổ Quốc) - Một chiếc máy bay của hãng hàng không Bek Air với 95 hành khách và năm thành viên phi hành đoàn đã bị rơi gần thành phố Almaty ở Kazakhstan hôm thứ Sáu.

Hãng AP dẫn lời các quan chức tại Almaty cho biết ít nhất 14 người thiệt mạng và 35 người bị thương trong vụ tai nạn này.

Máy bay Fokker 100 chuẩn bị hành trình tới thủ đô Nur-Sultan và mất độ cao khi cất cánh. Chiếc máy bay này phá vỡ hàng rào bê tông trước khi đâm vào tòa nhà hai tầng, Ủy ban Hàng không Dân dụng Kazakhstan cho biết trong một tuyên bố.

Hiện trường máy bay chở 100 người gặp tai nạn thảm khốc: Hàng chục người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường máy bay chở 100 người gặp tai nạn thảm khốc: Hàng chục người thương vong - Ảnh 2.

Hiện trường máy bay chở 100 người gặp tai nạn thảm khốc: Hàng chục người thương vong - Ảnh 3.

Ảnh hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Reuters.

Hiện trường máy bay chở 100 người gặp tai nạn thảm khốc: Hàng chục người thương vong - Ảnh 4.

Hiện trường máy bay chở 100 người gặp tai nạn thảm khốc: Hàng chục người thương vong - Ảnh 5.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: AP.

Chính phủ và sân bay Almaty cho biết các lực lượng khẩn cấp đang hoạt động tại địa điểm này để đưa những người sống sót ra ngoài.

Một phóng viên của Reuters đi đến sân bay cho biết có sương mù dày đặc trong khu vực.

Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn được truyền thông công bố cho thấy chiếc máy bay bị hư hỏng nặng với nhiều vết nứt lớn trên thân máy bay. Một ngôi nhà cũng bị hư hại nặng nề do vụ va chạm.

Hãng hàng không Bek Air của Kazakhstan, đang khai thác một đội máy bay phản lực Fokker 100, chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Ủy ban hàng không nước này cho biết họ đã đình chỉ tất cả các chuyến bay của loại máy bay đó để chờ tiến hành điều tra.

Những người có trách nhiệm sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc theo luật pháp, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã tweet và gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình họ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ