Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Đến 7h sáng nay (29/8), sau 12 giờ đồng hồ nỗ lực dập tắt cơn hỏa hoạn, các chiến sĩ PCCC cơ bản khống chế đươc đám cháy ở nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm trên phố Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Tuy nhiên, lửa vẫn đang âm ỉ phía trong nên vẫn phải phun nước để dập tắt hẳn.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, hàng trăm chiến sĩ PCCC xuyên đêm dập lửa

(Tổ Quốc) - Đến 7h sáng nay (29/8), sau 12 giờ đồng hồ nỗ lực dập tắt cơn hỏa hoạn, các chiến sĩ PCCC cơ bản khống chế đươc đám cháy ở nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm trên phố Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Tuy nhiên, lửa vẫn đang âm ỉ phía trong nên vẫn phải phun nước để dập tắt hẳn.

Hiện trường tan hoang vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Động, hàng trăm chiến sĩ PCCC xuyên đâm dập lửa7

Trước đó vào khoảng gần 18h30 ngày 28/8, tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Đến 7h sáng nay ngọn lửa chỉ mới được khống chế, vẫn còn âm ỉ phía trong. Lực lượng PCCC vẫn đang phun nước vào để dập tắt hẳn đám cháy.

Hiện trường tan hoang vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Động, hàng trăm chiến sĩ PCCC xuyên đâm dập lửa34

Phía bên trong nhà máy, lực lượng PCCC vẫn tiếp tục phun nước làm mát chống ngọn lửa bùng phát trở lại.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ khu nhà xưởng đã bị biến dạng, nhiều khu vực đã bị sập xuống.

Các khu nhà xưởng đều đổ sập và trơ khung.

Sau gần 12 tiếng xảy ra cháy, các xe của lực lượng PCCC và Quân đội liên tục di chuyển tiếp nước. Các họng nước tại đường Nguyễn Trãi và đầu khu vực Nguyễn Xiển được trưng dụng để bơm nước vào các xe chuyên dụng.

Hàng trăm chiến sĩ PCCC Hà Nội vẫn xuyên đêm ứng chiến xử lý đám cháy.

Hiện trường tan hoang vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Động, hàng trăm chiến sĩ PCCC xuyên đâm dập lửa30

Nước vẫn tiếp tục được bơm vào để làm mát khu nhà xưởng và dập những ngọn lửa vẫn còn âm ỉ phía trong.

Những hình ảnh lực lượng PCCC và CNCH tranh thủ ăn tạm bánh mỳ và sữa để tiếp tục chiến đấu với "bà hoả"

Hiện trường tan hoang vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Động, hàng trăm chiến sĩ PCCC xuyên đâm dập lửa16

Nam Nguyễn