"Hiện tượng V.League" gây sốc khi đưa về cầu thủ từng dự World Cup, có thống kê ngỡ ngàng

Linh Đan | 03-12-2020 - 19:33 PM

(Tổ Quốc) - Sài Gòn FC tiếp tục khiến người hâm mộ V.League được một phen xôn xao với động thái mới nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Cách đây ít giờ, Yokahama FC của Nhật Bản chính thức phát đi thông báo về việc tiền vệ Daisuke Matsui sẽ chia tay đội bóng này để tới thi đấu cho Sài Gòn FC ở mùa giải 2021 theo dạng chuyển nhượng tự do. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ V.League bàn tán sôi nổi.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Daisuke Matsui từng thi đấu thi đấu tại Pháp trong màu áo Le Mans (2004-2008) và Saint-Étienne (2008-2009), đồng thời cùng ĐT Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2010 và vô địch Asian Cup 2011. Trước đó, anh cũng tham dự các giải đấu lớn như Confederations Cup 2003, Olympic Athen 2004.

Trong sự nghiệp của mình, tiền vệ cánh trái này từng có mức giá chuyển nhượng lên tới 4,5 triệu euro khi chuyển từ Le Mans tới Saint-Étienne vào năm 2008.

Hiện tượng V.League gây sốc khi đưa về cầu thủ từng dự World Cup, có thống kê ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Daisuke Matsui không được thi đấu nhiều ở mùa giải 2020.

Tuy nhiên việc Daisuke Matsui sẽ bước sang tuổi 40 khi chơi bóng cho Sài Gòn FC vào mùa giải năm sau khiến nhiều khán giả không khỏi nghi ngại về khả năng đóng góp chuyên môn của cầu thủ này.

Thống kê cho thấy trong 33 trận đấu của Yokohama FC ở mùa giải 2020, Daisuke Matsui chỉ có 4 lần được điền tên vào danh sách đăng ký, có 3 lần ra sân và chơi tổng cộng 83 phút. Vẫn biết giữa J.League và V.League có khoảng cách về trình độ, tuy nhiên những con số kể trên chắc chắn sẽ khiến các CĐV của Sài Gòn FC cảm thấy lo lắng về bản hợp đồng mới này.

Còn với Sài Gòn FC, đội bóng này vẫn đang trong quá trình xây dựng lại lực lượng sau khi chia tay tới gần 20 cầu thủ. Ngoài Daisuke Matsui, Sài Gòn FC cách đây ít lâu cũng chiêu mộ một "lão tướng" khác là tiền đạo Đỗ Merlo, người cũng sắp bước sang tuổi 36.

Hiện tượng V.League gây sốc khi đưa về cầu thủ từng dự World Cup, có thống kê ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Ông Vũ Tiến Thành liệu có thể giúp Sài Gòn FC chơi tốt như mùa 2020 sau rất nhiều xáo trộn?

Tại V.League 2020, Sài Gòn FC trở thành một hiện tượng khi thi đấu cực hay, từng có chuỗi trận dài bất bại và vô địch lượt đi. Dù hụt hơi ở giai đoạn 2 nhưng việc giành được tấm huy chương đồng cũng giúp đội bóng này có suất tham dự AFC Cup 2021.

Cùng với đó, những phát ngôn không ngại đụng chạm của Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành cũng không ít lần khiến V.League dậy sóng. Tuy nhiên với những diễn biến sau khi mùa giải 2020 kết thúc, khả năng cạnh tranh của Sài Gòn FC ở các giải quốc nội và cúp châu Á mùa sau hiện đang là dấu hỏi lớn.