• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Hà Nội trong đêm giao thừa

Sức khỏe 05/02/2019 10:10

(Tổ Quốc) - Trước thời điểm chuyển giao sang năm mới Kỉ Hợi 2019, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến các bệnh viện Thanh Nhàn, Việt Đức, Phụ sản Trung ương để thăm hỏi, động viên người bệnh và đội ngũ y bác sỹ đang ứng trực cứu chữa người bệnh.


Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Hà Nội trong đêm giao thừa - Ảnh 1.

20h ngày 30 Tết (ngày 4/2), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn cán bộ Bộ Y tế đã đến BV Thanh Nhàn để chúc Tết các cán bộ y bác sĩ và thăm hỏi, động viên những bệnh nhân đang nằm điều trị và phải đón Tết trong bệnh viện.

Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Hà Nội trong đêm giao thừa - Ảnh 2.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi kiểm tra tình hình trực cấp cứu và tặng quà các bệnh nhân

Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Hà Nội trong đêm giao thừa - Ảnh 3.

Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Hà Nội trong đêm giao thừa - Ảnh 4.

Báo cáo với Bộ trưởng, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn- Đào Quang Minh- cho biết đến thời điểm này, BV đang điều trị cho hơn 300 bệnh nhân với hơn 100 nhân viên y tế thuộc các kíp trực, Số bệnh nhân tai nạn cấp cứu có xu hướng tăng cao trong những ngày lễ, tết

Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Hà Nội trong đêm giao thừa - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác khám cấp cứu, điều trị bệnh nhân của Bệnh viện. Sắp đến thời khắc giao thừa nhưng các y bác sĩ của BV vẫn làm việc với cường độ cao như ngày thường.

Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Hà Nội trong đêm giao thừa - Ảnh 6.

Bộ trưởng nhấn mạnh các bệnh viện trong dịp Tết cần cố gắng tối đa không để người bệnh phàn nàn, tiếp tục chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ, nhằm nâng cao sự hài lòng người bệnh

Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Hà Nội trong đêm giao thừa - Ảnh 7.

Ngay sau đó Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã sang thăm và chúc Tết các y bác sĩ BV Việt Đức và Phụ sản Trung ương

Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Hà Nội trong đêm giao thừa - Ảnh 8.

Mỗi dịp tết, BV Việt Đức luôn là điểm nóng liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân liên quan đến tai nạn giao thông.

Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Hà Nội trong đêm giao thừa - Ảnh 9.

Nhiều ca bệnh nghiêm trọng có liên quan đến bia rượu.

Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Hà Nội trong đêm giao thừa - Ảnh 10.

Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Hà Nội trong đêm giao thừa - Ảnh 11.

Tại BV Phụ sản Trung ương, thời điểm cận kề giao thừa vẫn còn có 227 bệnh nhân và 161 trẻ sơ sinh. Ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất, BV đã tiếp nhận gần 20 ca sinh và hơn 10 ca chờ sinh. Năm 2018, BV đón gần 24.000 trẻ chào đời, tăng hơn 3.000 cháu so với năm 2017.

Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Hà Nội trong đêm giao thừa - Ảnh 12.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đón em bé chào đời trong thời khắc sắp bước sang năm mới tại BV Phụ sản Trung ương

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ